Không chấp nhận lỗ mà vẫn hưởng lương, thưởng caoTôi rất tâm đắc với ý kiến của Bộ trưởng khi nhận xét về việc trả lương của EVN. Không thể chấp nhận được việc EVN kêu lỗ nhưng lại trả lương, thưởng cao... EVN kinh doanh và sử dụng vốn sai mục đích gây lỗ và thất thoát, về nguyên tắc là phải PHẠT.
Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp trả đủ lương, thưởng Tết cho người lao độngThủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động.
Công nhân dệt may phấn khởi với mức thưởng Tết tăng 15%Sau một năm nhiều biến động, công nhân Tổng Công ty May 10 phấn khởi trước loạt quà hiện vật "xịn" và thưởng Tết tăng 15%.
Chi trả tiền thưởng Tết với viên chức ra sao?Người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm xây dựng Quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương.
Người tài được tuyển dụng ở Hà Nội có thể nhận hỗ trợ 1.000 tháng lươngNhằm trọng dụng người tài năng, Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ 1.000 lần lương cơ sở (tương đương 2,34 tỷ đồng) đối với giáo sư khi được tuyển dụng.
Hai trường hợp giáo viên hợp đồng được thưởng Tết theo Nghị định 73Bộ Tài chính cho biết giáo viên hợp đồng cũng là một trong những nhóm được thưởng theo Nghị định 73.
Người có mức lương hơn 970 triệu đồng/tháng nhận thưởng Tết ra sao?Bên cạnh mức thưởng bình quân chung, xuất hiện nhiều lao động có mức lương cao và nhận thưởng Tết hơn 1 tỷ đồng ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Những khoản tiền lao động nhận được dịp Tết Nguyên đán 2026Dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ công nhân, lao động để có Tết sum vầy, đủ đầy hơn.
Vụ nhiều cán bộ, nhân viên y tế kêu cứu: Có tiền thưởng, lương vẫn bị nợĐến nay, nhiều cán bộ, nhân viên y tế tại thành phố Huế vẫn chưa được thanh toán tiền lương các tháng cuối năm 2025 và những khoản phụ cấp khác.
Cán bộ, công chức được thưởng Tết ra sao?Cán bộ, công chức sẽ nhận tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.
Hơn 40% lao động đóng BHXH thấp hơn thu nhập thực tếKhảo sát thị trường lao động cho thấy cách doanh nghiệp xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm còn rất khác nhau, kéo theo chênh lệch lớn về quyền lợi an sinh của người lao động.
Nữ giáo viên ở TPHCM: "Nhận thưởng Tết sẽ đi gửi tiết kiệm 70 triệu đồng"Liệt kê 5 khoản thu nhập mình có thể nhận trong dịp Tết này, cô Phước gọi chung là “thưởng Tết”. Chờ đến ngày nhận tiền, cô tính “ra ngay ngân hàng mở sổ tiết kiệm 70 triệu đồng”.