Bài giảng cuối cùng của Hiệu trưởng nước ngoài đầu tiên tại ĐH Quốc giaHơn cả một bài giảng học thuật, đây là câu chuyện Việt Nam được kể từ góc nhìn của một người Nhật dành trọn tình cảm mến yêu và hiểu biết sâu sắc về lịch sử, con người, cuộc sống đất Việt.
Giảng viên đại học buộc phải có bằng tiến sĩ?Nhiều trường đại học trên cả nước đang ồ ạt tuyển giảng viên, đặc biệt là nhân sự có trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, theo quy định, giảng viên không nhất thiết phải có bằng tiến sĩ.
Bách khoa Hà Nội miễn học phí cho tất cả nghiên cứu sinh, mức 80-100 triệuTất cả nghiên cứu sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được miễn toàn bộ học phí với mức 80-100 triệu đồng qua hình thức cấp học bổng.
Lặn 1.000m ở đại dương bằng tàu lặn Trung Quốc: Du lịch xa xỉ dưới đáy biểnVới giá hàng nghìn USD cho một tour lặn sâu dưới đáy biển bằng tàu lặn của Trung Quốc được coi là dịch vụ xa xỉ thu hút khách mê khám phá.
Vì sao học sinh cấp 2 đổ xô học IELTS?Một nghiên cứu mới công bố về hiện tượng “IELTS junior” (học IELTS từ tuổi thiếu niên) tại Việt Nam cho thấy xu hướng học IELTS đang ngày càng trẻ hoá, đặc biệt ở đô thị.
Hành trình từ nương rẫy trở thành nữ Phó Giáo sư đầu tiên của người ÊđêTuổi thơ một buổi cắp sách đến lớp, buổi lên nương rẫy cùng cha mẹ, cô gái Êđê năm nào đã đi một hành trình bền bỉ để trở thành Phó Giáo sư, Tiến sĩ người Êđê đầu tiên của Tây Nguyên.
Giảng viên Gen Z gây sốt mạng xã hộiNhững bức ảnh chụp lén khoảnh khắc một giảng viên đẹp trai như tài tử đang giảng bài trên lớp nhận về hàng chục ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội.
Giảng viên bị tố “cướp công" nghiên cứu của sinh viên: Nhà trường nói gì?Một bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế bị gỡ bỏ do tác giả chính thừa nhận sử dụng kết quả nghiên cứu của sinh viên nhưng không ghi nhận quyền tác giả.
VinUni tăng tốc thu hút nhân tài, chuyển dịch lên mô hình đại học nghiên cứuTrường Đại học VinUni kỷ niệm Ngày Truyền thống lần thứ 6, đồng thời khởi động kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2026-2030) với mục tiêu tăng tốc thu hút nhân tài trong và ngoài nước nhằm chuyển dịch lên mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.
Không mở rộng phạm vi giảng viên đồng cơ hữu ra đại học tư thụcMột số trường đại học đề nghị mở rộng phạm vi áp dụng giảng viên đồng cơ hữu sang khu vực ngoài công lập, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết luật hiện hành chỉ cho phép áp dụng với cơ sở công lập.
Vì sao ĐH Bách khoa TPHCM đồng ý rời “khu đất vàng” 268 Lý Thường Kiệt?Trường Đại học Bách khoa TPHCM cho biết cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển nhà trường ra khỏi nội đô.
Báo động tình trạng "nồi áp suất" trong nghiên cứu khoa họcNgày nay, áp lực công bố khoa học, thiếu thời gian nghiên cứu và nguồn tài trợ hạn chế đang khiến nhiều nhà khoa học cân nhắc rời khỏi học thuật để chuyển sang khu vực doanh nghiệp.