Bóng đá Malaysia thâm hụt kỷ lục 52 tỷ đồng năm 2025 vì án phạt của FIFALiên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối diện với khoản thâm hụt kỷ lục trong năm 2025, lên đến 52 tỷ đồng, chủ yếu vì lệnh trừng phạt của FIFA vì vụ Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch giả mạo.
Philips ra mắt mẫu két sắt Valis có giá lên tới 600 triệu đồngSự xuất hiện của Philips Valis đánh dấu bước tiến mới trong phân khúc két sắt cao cấp, khi kết hợp công nghệ tĩnh mạch lòng bàn tay bảo mật cao với chế tác nội thất xa xỉ, đáp ứng nhu cầu an ninh và khẳng định đẳng cấp thượng lưu.
Khóa vật lý YubiKey - Lớp bảo mật an toàn chống lại hackerFace ID tưởng chừng như là lớp bảo vệ tuyệt đối, nhưng hiện nay lại đang trở thành mục tiêu để AI dễ dàng “qua mặt”. Trong bối cảnh đó, khóa vật lý YubiKey trở thành lựa chọn tối ưu, hỗ trợ người dùng tăng cường bảo mật tài khoản.
Thu giữ hàng nghìn túi hiệu Hermes, Chanel, Louis Vuitton giảLực lượng hải quan tại cửa khẩu Hữu Nghị phát hiện 2 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia cất giấu hàng nghìn sản phẩm dép, túi xách, giày, balo và tai nghe giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng.
LĐBĐ Malaysia bị điều tra làm giả giấy tờ nhập tịch, thiệt hại 52 tỷ đồngCảnh sát Malaysia đã mở hồ sơ điều tra Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Malaysia (FAM) liên quan đến các cáo buộc làm giả tài liệu, có liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia.
Người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư tài chínhĐược dụ dỗ đầu tư vào một sàn giao dịch giả mạo của ngân hàng Mỹ, người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng.
Hà Nội: Phát hiện gần 30.000 vòng bi nghi giả mạo nhãn hiệu SKFĐội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 vừa kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam, phát hiện gần 3.000 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF, không hóa đơn chứng từ.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Bảo Tín Minh Châu cảnh báo tình trạng lừa đảo khách hàng qua Facebook tích xanh giảLợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc uy tín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu mua vàng.
Nở rộ chiêu trò lừa đảo “quà tri ân khách hàng”Hàng loạt trang giả mạo các sàn thương mại điện tử, ngân hàng, ứng dụng tài chính nhắn tin "trúng thưởng", "quà tri ân", đính kèm link nhận quà nhưng thật ra là bẫy lừa đảo.
Phương Oanh lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh hình ảnhNữ diễn viên cho biết, một tài khoản đã mạo danh cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm. Cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ hình ảnh của mình.
Những bẫy lừa đảo AI mùa mua sắm cuối nămBước vào cao điểm mua sắm cuối năm, người tiêu dùng Việt đối mặt với những cái bẫy vô hình nhưng gây thiệt hại hữu hình.