Khởi tố cán bộ xã nhờ người giả chữ ký nhận tiền hỗ trợ Covid-19Ông Lư Công Vinh, cán bộ văn phòng thống kê xã Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.
Vụ người dân bị giả chữ ký để nhận tiền hội nghị: Kỷ luật giám đốc BHXHNguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) bị kỷ luật do liên quan đến vụ người dân tố bị giả chữ ký nhận tiền dự hội nghị về bảo hiểm xã hội.
Quảng Nam: Cán bộ tư pháp tố cáo Bí thư xã tham nhũng!Một cán bộ tư pháp - hộ tịch xã đã “đâm đơn” tố cáo “sếp” của minh là Bí thư xã có hành vi tham ô, giả chữ ký nhận tiền bảo vệ rừng, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài nguyên khoáng sản…
Người chết "sống dậy" ký nhận tiền hỗ trợ: Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệmLiên quan đến việc cán bộ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) Hà Ninh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) lập hồ sơ khống, giả chữ ký nhận tiền của nhiều người đã chết, huyện Hà Trung đã tiến hành xác minh và có kết luận.
Phát hiện gần 20 doanh nghiệp gian lận hồ sơ dự thầu tại Thanh HóaCông an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các cơ quan chức năng tại tỉnh này đã ra quyết định cấm tham gia đấu thầu đối với gần 20 doanh nghiệp do có hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ khi tham gia dự thầu.
Sàn giao dịch từ chối niêm yết Pi Network vừa bị mất gần 1,5 tỷ USDTối 21/2, Ben Zhou, CEO của Bybit, cho biết sàn giao dịch tiền điện tử này đã bị tấn công.
Vụ chị gái bỗng có "2 chồng" vì em mượn tên: Hết thời hiệu xử lý hành chínhTheo luật sư, vụ việc em gái 17 tuổi ở Đắk Nông mượn tên của chị để đăng ký kết hôn đã xảy ra từ 11 năm trước, vì vậy, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
Vì sao cần tăng hình phạt đối với 18 bị cáo trong đại án đăng kiểm?Theo kháng nghị, việc HĐXX cấp sơ thẩm tuyên mức án đối với các bị cáo quá nhẹ là không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tạo tiền lệ xấu.
Đi tu mong đắc đạo, 3 người "dính" chiêu lừa tinh vi, mất gần 100 tỷ đồngCùng nhau tu tập tại một khu rẫy ở Đắk Lắk, 3 người đi tu với mong muốn sớm đắc đạo đã bị đôi vợ chồng lừa chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
Giả mạo con dấu và chữ ký lãnh đạo Bộ GD&ĐT lừa đảo học bổng ĐH Bách khoaTrưa nay (4/1), Bộ GD&ĐT phát đi thông tin cảnh báo giả mạo con dấu và chữ ký lãnh đạo Bộ GD&ĐT để lừa đảo học bổng ĐH Bách khoa Hà Nội.
Chuyển công an vụ mạo danh thứ trưởng đăng tuyển 1.800 người đi HànĐối tượng giả mạo văn bản có chữ ký của Thứ trưởng, con dấu Bộ LĐ-TB&XH để lừa người muốn đi nước ngoài nộp tiền tham gia các chương trình mà Bộ cùng đơn vị trực thuộc đang hoặc sắp triển khai.
Nữ nhân viên bật khóc khi phát hiện bị lừa đảo trong chớp mắtVới thao tác làm giả phiếu chuyển khoản khi mua trà sữa, nữ nhân viên 19 tuổi rơm rớm nước mắt khi biết bị lừa. Tuy số tiền không lớn, nhưng chừng ấy cũng bằng mấy ngày công của cô.