1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Khởi tố cán bộ xã nhờ người giả chữ ký nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Ông Lư Công Vinh, cán bộ văn phòng thống kê xã Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Ngày 23/5, theo nguồn tin của PV Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh đã khởi tố ông Lư Công Vinh (44 tuổi) để điều tra về tội Tham ô tài sản, xảy ra vào năm 2021 tại UBND xã Khánh Hội.

Ông Vinh là cán bộ văn phòng thống kê phụ trách lĩnh vực thương binh, xã hội của xã Khánh Hội năm 2021.

Trước đó, nhiều người dân lao động tự do trên địa bàn xã Khánh Hội bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chưa nhận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Khởi tố cán bộ xã nhờ người giả chữ ký nhận tiền hỗ trợ Covid-19 - 1

Một cán bộ xã ở Cà Mau bị khởi tố liên quan đến việc hỗ trợ tiền cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).

Sau đó, người dân biết số tiền hỗ trợ của mình đã có người giả chữ ký để nhận và người thực hiện chủ trương là ông Lư Công Vinh.

Ông Vinh giải trình do đến thời điểm quyết toán mà một số người không đến nhận tiền nên ông đã nhờ người khác ký nhận thay cho 24 người, với tổng số tiền 36 triệu đồng.

Việc làm của ông Vinh không được sự chỉ đạo của UBND xã là sai nguyên tắc tài chính, sai quy trình.