Chưa di dời ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải PhòngChính quyền xã Hà Tây (Hải Phòng) cho biết, ngôi mộ án ngữ giữa đường tại dự án khu dân cư trên địa bàn chưa được di dời, xã đang lên phương án bồi thường khi di dời phần mộ này.
Chính quyền “gọi hồn” để GPMBĐể thuyết phục dòng họ Nguyễn Công đồng ý di dời ngôi mộ tổ khỏi khu đất thuộc dự án đầu tư xây dựng của phường, chính quyền phường Yên Hoà đã mời một nhà ngoại cảm đến… “gọi hồn”, hỏi ý kiến người đã khuất. Chuyện tưởng như đùa vừa xảy ra ở làng Cót, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hối hả giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 đoạn qua Khương ĐìnhCác hộ dân nằm trong diện giải toả phường Khương Đình đang khẩn trương di dời, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng.
Kết quả bất ngờ vụ 2 người bỏ chạy khi đang đào mộCông an đã vào cuộc điều tra vụ một người dân xã Trà Giang (Quảng Ngãi) trình báo ngôi mộ của người thân bị 2 kẻ lạ mặt đào trộm. Qua đó, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do nhầm lẫn.
Ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng đã được di dờiNgôi mộ tổ của dòng họ P.K. cùng 4 ngôi mộ khác trong phạm vi dự án khu dân cư mới đường 390, xã Hà Tây (Hải Phòng) đã được di dời vào nghĩa trang nhân dân, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng.
Diện mạo mới địa điểm mai táng ban đầu thân mẫu Bác HồDi tích lịch sử địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ tại Huế được tu bổ, tôn tạo giúp diện mạo công trình trở nên trang nghiêm, sạch đẹp hơn.
Thông tin mới vụ ngôi mộ tổ “xuất hiện” trên đất người khácLãnh đạo chính quyền địa phương cho biết ngôi mộ của dòng họ Lê có trên thửa đất từ trước nhưng không thể hiện trên bản đồ địa chính hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hải Phòng chuẩn bị di dời hơn 1.500 ngôi mộ để triển khai dự án Tân TràoXã Kiến Hưng (Hải Phòng) dự kiến di dời hơn 1.500 ngôi mộ để giải phóng mặt bằng triển khai hai dự án công nghiệp Tân Trào.
Di dời 40 ngôi mộ ra khỏi khu vực đồi có vết nứt ở Lâm ĐồngPhát hiện triền đồi xuất hiện vết nứt kéo dài, lực lượng chức năng ở Lâm Đồng phối hợp cùng người dân di dời 40 ngôi mộ đến địa điểm an táng mới.
Làm rõ thông tin mộ tổ của dòng họ “xuất hiện” trên đất người khácChủ đất khẳng định các tài liệu, bằng chứng thời điểm chuyển nhượng trên thửa đất không có mộ. Trong khi đó đại diện dòng họ khẳng định ngôi mộ tổ có từ xưa, bị san lấp.
Chậm bàn giao mặt bằng ở Đông Ngạc khiến tuyến Tây Thăng Long đình trệĐoạn tuyến Tây Thăng Long qua phường Đông Ngạc (Hà Nội) chưa thể triển khai do không có mặt bằng sạch đúng hạn, trong khi người dân vẫn di dời, buôn bán cầm chừng giữa cảnh tháo dỡ ngổn ngang.
Mộ án ngữ giữa đường: Nên di dời, tránh ảnh hưởng giấc ngủ của tiên tổ"Mộ là nơi an nghỉ của người đã khuất, không nên nằm giữa đường, nơi xe đi lại tấp nập, sẽ làm ảnh hưởng giấc ngủ ngàn thu của tiên tổ", bạn đọc Dân trí bình luận.