Xôn xao chuyện quy hoạch Thủ đô 100 năm, di dời trường đại họcTuần qua, các vấn đề lấy ý kiến người dân liên quan đến quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, di dời trường đại học khỏi nội đô được nhắc đến nhiều.
Hà Nội lên tiếng về thông tin di dời 860.000 dân khỏi nội đôTheo Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội, 860.000 dân là số liệu cơ quan chức năng đưa ra để xác lập một cơ sở cho bài toán kinh tế định hướng chứ không phải thống kê dân số sắp tới phải di dời khỏi nội đô.
"Thủ phủ công nghiệp Cao Xà Lá" trên đất vàng Hà Nội đang chuyển mìnhKhu Cao Xà Lá từng được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp" một thời của Hà Nội, đang trở thành đại công trường thi công các tòa nhà văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại.
Quy hoạch mới của Hà Nội và bài toán di dời các trường đại họcNhiều người cho rằng không ít đô thị lớn trên thế giới, đại học nằm ngay giữa trung tâm, tuy nhiên hiếm có quốc gia nào để hàng chục trường đại học tập trung trong khu vực nội đô như ở Hà Nội.
Hà Nội: Gầm nhà ga tuyến Cát Linh - Hà Đông bị trưng dụng làm bãi giữ xeDù đã có quy định cấm sau vụ cháy cầu Vĩnh Tuy hồi tháng 9/2025, song nhiều bãi trông giữ xe dưới gầm các nhà ga dọc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông vẫn ngang nhiên hoạt động.
Hà Nội muốn di dời trường đại học có diện tích nhỏ ra khỏi nội đôHà Nội lấy ý kiến về việc di dời những trường đại học có diện tích nhỏ hoặc cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu ra khỏi nội đô.
Hà Nội sẽ có cơ chế hấp dẫn để di dân ra các khu đô thị mớiHà Nội định hướng khuyến khích người dân di dời ra các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại ở ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm... thông qua cơ chế hỗ trợ hấp dẫn (hệ số đền bù k = 1-2 lần).
Bất ngờ với phối cảnh quảng trường Đông Kinh - Nghĩa ThụcTheo tài liệu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là một trong các khu vực cần tái thiết, chỉnh trang mạnh mẽ.
TOD - Động lực phát triển của đô thị hiện đạiTrên thế giới, mô hình đô thị TOD lấy hệ thống tàu cao tốc và đường sắt đô thị là mạch máu giao thông có tác động đến giá trị bất động sản và kiến tạo cộng đồng thịnh vượng.
Đất các trường đại học sau di dời khỏi Hà Nội có thể thành nhà ở xã hộiHà Nội sẽ nghiên cứu chuyển quỹ đất, nhà sau khi các trường đại học di dời khỏi nội đô sang nhà ở xã hội hoặc tái định cư.
Ai phải di dời khi Hà Nội tái cấu trúc?Từ năm 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên thực hiện đối với khu vực trong Vành đai 1, Vành đai 2.
Dự án cầu Đuống mới ở Hà Nội vẫn ngổn ngang sau gần 3 năm thi côngKhởi công từ tháng 7/2023, mục tiêu hoàn thành trong năm 2025 nhưng dự án cầu Đuống mới đến tháng 3/2026 vẫn ngổn ngang, chưa thành hình. Công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất.