Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân cầu Vĩnh Tuy 2 bị ngậpTrước phản ánh cầu Vĩnh Tuy 2 bị ngập nước sau khi mưa lớn, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục ngay.
Cầu Vĩnh Tuy 2 bị ngập do rác thải bịt kín cống thoát nướcChủ đầu tư cầu Vĩnh Tuy 2 nhận định nguyên nhân khiến cầu bị ngập sau những trận mưa lớn vừa qua là một lượng rác thải chưa được dọn dẹp kịp thời, bịt kín cống thoát nước.
Điểm tuần: Doanh nhân Hoàng Hường; Hà Nội ngập; nữ sinh Vĩnh LongKhởi tố bị can Hoàng Hường, những tình tiết mới vụ án nữ sinh 14 tuổi tại Vĩnh Long hay việc Hà Nội "cứ mưa là ngập" là những chủ đề được quan tâm trong tuần.
Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1 và đang xuống chậmCơ quan khí tượng thủy văn dự báo mực nước trên sông Hồng ở Hà Nội đã đạt đỉnh ở mức 9,56m (trên BĐ1 là 0,06m) và đang biến đổi chậm.
Hệ thống thoát nước ở Hà Nội: Hiện trạng và những bất cậpKhu vực nội thành Hà Nội gồm 12 quận cũ có 4 lưu vực thoát nước chính, nhưng chỉ có lưu vực Tô Lịch được được đầu tư tương đối đồng bộ, các điểm khác còn nhiều hạn chế.
Hà Nội khởi công dự án hầm chui 6 làn xe tại nút giao Cổ LinhHầm chui tại nút giao Cổ Linh dài khoảng 600m với tổng mức đầu tư hơn 747 tỷ đồng. Hà Nội xác định việc xây dựng dự án này là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
Cách người dân ở Gia Lai thích nghi giữa vùng rốn lũKhông chỉ xây dựng nhà kiên cố, người dân vùng rốn lũ các xã ở phía Đông, tỉnh Gia Lai, chủ động dự trữ lương thực theo phương châm “4 tại chỗ”, từng bước sống an toàn giữa lũ dữ.
Gần 2.000 nhà ở Phú Thọ bị hư hỏng, nhiều nơi ngập nặngBão số 10 (Bualoi) và mưa lũ sau bão khiến gần 2.000 nhà dân ở tỉnh Phú Thọ bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; nhiều nơi đang ngập nặng.
Ứng phó hoàn lưu bão Matmo, Sở Giáo dục Hà Nội phát thông báo hỏa tốcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục tuỳ theo diễn biến thời tiết để chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
"Lượng mưa ở Hà Nội ngày 30/9 bằng một nửa trận ngập lụt lịch sử năm 2008"Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nói lượng mưa gây ngập lụt ở Hà Nội vừa qua chỉ bằng một nửa đợt ngập lụt lịch sử năm 2008 ở thủ đô.
Nước dâng cao cả mét tràn vào nhà, người Hà Nội hì hục dùng xô tátNhiều tuyến phố tại Hà Nội bị nhấn chìm trong biển nước. Nước tràn vào nhà, hầm để xe các tòa nhà, người dân, nhân viên văn phòng nháo nhào tìm cách chống ngập.
Nước ngập 5 ngày, người Hà Nội làm bè tự chế, chổi nhựa thành mái chèoNgười dân một số ngõ thuộc Miêu Nha (phường Xuân Phương, Hà Nội) dùng ván gỗ làm bè tự chế, chổi nhựa làm mái chèo để di chuyển. Có gia đình đưa lợn, gà lên tầng cao để tránh ngập.