Di dời chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên” ở Cà MauChiếc máy bay tiêm kích MiG-21 bị “bỏ quên” ở Cà Mau đã được di dời về nơi mới để bảo quản và tỉnh sẽ có phương án để sử dụng hợp lý hiện vật .
TPHCM chấn chỉnh tình trạng hát nhép, biểu diễn nghệ thuật không trung thựcSở Văn hóa và Thể thao TPHCM yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật chấm dứt tình trạng “hát nhép”, quảng bá sai sự thật và biểu diễn không đúng nội dung được cấp phép.
Công chức được tuyển dụng từ 1/3 xếp lương ra sao?Bộ Nội vụ hướng dẫn cách xếp lương với công chức được tuyển dụng vào vị trí việc làm tương ứng từ ngày 1/3.
Sẽ di dời chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" ở Cà MauChiếc máy bay tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" ở Cà Mau sẽ được di dời về nơi khác để tiếp tục có phương án xử lý phù hợp.
Đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục trưởng C10Công an Hưng Yên đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng C10 (Bộ Công an), đồng thời lấy ý kiến nhân dân với nhiều tập thể, cá nhân trong 10 ngày.
Cục Đăng kiểm lý giải về phân loại xe bán tải và đưa ra khuyến cáo“Ô tô con pickup thuộc nhóm ô tô chở người, còn ô tô tải pickup thuộc nhóm ô tô chở hàng nên người dân không được phép chuyển đổi hai loại xe”, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An nói.
Chuyển xếp chức danh nghề nghiệp theo cách mới có bị "khống chế" tỷ lệ?Nhiều giáo viên băn khoăn việc chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp giáo viên theo mã cũ sang mã mới có bị khống chế tỷ lệ trong một đơn vị hay không. Bộ GD&ĐT vừa có lời giải đáp cụ thể về vấn đề này.
Xác minh lại nguồn gốc chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" ở Cà MauNgành chức năng ở tỉnh Cà Mau đang phối hợp xác minh lại nguồn gốc, các thông tin liên quan đến chiếc máy bay MiG-21 bị “bỏ quên” nhiều năm qua.
Bãi bỏ nhiều quy định về quản lý công chức, viên chức từ 1/3Bộ Nội vụ bãi bỏ 12 văn bản, trong đó có nhiều quy định về tiêu chuẩn và quản lý công chức, viên chức từ 1/3.
Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi được chi trả lương ra sao?Nhiều giáo viên băn khoăn liệu việc đứng lớp bồi dưỡng học sinh giỏi khi đã đủ định mức tiết dạy tuần có được chi trả tiền lương dạy thêm giờ hay không?
Giáo viên lo thiệt thòi vì cách tính định mức tiết dạy, Bộ GD&ĐT nói gì?Số tuần giảng dạy để tính tổng số tiết dạy thêm trong năm học 2024-2025 nhằm chi trả tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên được xác định là 35 tuần thực dạy, theo giải đáp của Bộ GD&ĐT.
Tranh cãi cháu gái Vũ Linh "phá nát" vở diễn kinh điển: Sở Văn hóa tuýt còiSở Văn hóa và Thể thao TPHCM xác định đơn vị tổ chức show "Tự tình phương Nam 4" có dấu hiệu sai phạm, liên quan tiết mục cải lương "Tiếng trống Mê Linh".