01:20Cán bộ giữ rừng hầu tòa vì lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền bồi thườngDưới sự chỉ đạo của Trưởng BQL rừng phòng hộ Yên Thành (Nghệ An), nhiều cán bộ giữ rừng đã lập khống 4 hồ sơ chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng tiền bồi thường để chia nhau.
Khởi tố 3 cặp vợ chồng giúp cán bộ xã trục lợi từ đất dự ánĐể được tiền hoa hồng, 3 cặp vợ chồng đã đứng tên trên sổ đỏ để các cán bộ xã chiếm đoạt tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.
Khối tài sản 210 tỷ euro của Nga có nguy cơ bị phong tỏa mãi?Có thể không cần sự đồng thuận tuyệt đối, một kẽ hở pháp lý vừa được tìm thấy có thể giúp EU phong tỏa vĩnh viễn 210 tỷ euro của Nga, nhưng cái giá phải trả là uy tín của đồng tiền chung.
Loạt công ty lừng lẫy Apax Holdings, "vua cá" Hùng Vương... sắp rời sànỦy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có công bố về việc hủy tư cách đại chúng với một loạt doanh nghiệp lớn, bao gồm Apax Holdings, Hùng Vương…
Lập hụi viên ảo chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng, người phụ nữ ở Tây Ninh lĩnh ánLợi dụng việc nhiều hụi viên ít tham gia khui hụi, Trần Thị Út lập tên hụi viên ảo, giả mạo người lĩnh hụi để chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng.
Thông tin mới vụ án chủ kênh “Hà và Việt Nam” chiếm đoạt tiền từ thiệnCông an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ trong vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan đến Đào Quang Hà, chủ Fanpage “Hà và Việt Nam”.
Vụ Shark Bình: Nhà đầu tư có được trả lại tài sản nếu góp vốn bằng tiền ảo?Pháp luật chưa công nhận tiền ảo là tài sản hợp pháp tại Việt Nam, song trên thực tế, tiền ảo vẫn có thể được định giá để làm căn cứ định khung, định tội, yêu cầu người phạm tội bồi thường.
Giải đáp pháp lý vụ tự đục vỡ xương khớp để trục lợi bảo hiểmđây không chỉ là vụ việc phản cảm, vô đạo đức, trái thuần phong mỹ tục dưới góc độ xã hội mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, xâm phạm tới tài sản của các tổ chức, cá nhân.
Đừng để người tiêu dùng phải “chịu thiệt hai lần”Người tiêu dùng trong các vụ án hàng giả có thể chịu thiệt hai lần, đó là một lần khi mua phải hàng giả và một lần nữa khi không nhận được bồi thường.
Ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sựBà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), cho biết ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã hoàn thành xong nghĩa vụ thi hành án dân sự.
5 kiểu tin nhắn trên Zalo khiến nhiều người mất tiền mà không hiểu vì saoTình trạng lừa đảo qua tin nhắn Zalo đang gia tăng với mức độ tinh vi hơn trước. Nhiều người bất ngờ mất tiền sau khi mở những tin nhắn tưởng như vô hại trên Zalo.
Truy nã em trai bà Hứa Thị PhấnEm trai bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, nhưng đã bỏ trốn nên Công an TPHCM quyết định truy nã.