Góc nhìn pháp lý vụ 2.000m2 đất ở còn 400m2 sau sáp nhậpTheo luật sư, khi điều chỉnh giảm diện tích đất ở, không thể sử dụng giấy tờ có hiệu lực tại thời điểm năm 2025 để đánh giá hành vi xảy ra từ những năm 2000 là sai phạm hay sử dụng đất sai mục đích.
Sổ đỏ đang để ở ngân hàng thì nộp trên VNeID như thế nào?Người dân có sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng vẫn có thể kê khai trực tuyến trên ứng dụng VNeID. Chỉ cần tải ảnh sổ đỏ và điền thông tin cơ bản, dữ liệu sẽ được gửi đến cơ quan chức năng để xác thực.
Nộp sổ đỏ photo "làm sạch dữ liệu đất đai": Có an toàn và cần thiết?Nhiều độc giả bày tỏ sự quan ngại về tính chính xác của những bản photo không chứng thực, hay ảnh chụp sổ đỏ có thể dẫn tới nguy cơ về sai lệch thông tin hay tranh chấp về pháp lý.
Cần làm gì khi bị "xây nhầm" nhà trên đất?Theo luật sư, người dân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan thi hành án có thẩm quyền giải quyết, buộc người "xây nhầm" nhà hoặc công trình trên đất tháo dỡ hoặc di dời, trả lại hiện trạng mặt bằng.
Sổ đỏ bị cấp sai thông tin về tài sản, người dân cần làm gì?Thủ tục đính chính sổ đỏ gồm 3 bước được quy định tại phụ lục ban hành kèm Quyết định 629/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Cơ quan tố tụng lên tiếng vụ tố bị chiếm đoạt đất ở Hải PhòngBà Nguyễn Hồng Vân cho rằng thửa đất mình mua bị sang tên trái phép, song cơ quan tố tụng Hải Phòng xác định không có dấu hiệu tội phạm. Không đồng ý, bà gửi đơn lên Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao.
Chồng Ngân 98 nói két sắt “không có gì quan trọng” nên quên mật khẩuCa sĩ Lương Bằng Quang, chồng Ngân 98, cho biết bên trong chiếc két sắt không chứa vật gì có giá trị nên không nhớ mật khẩu. Tuy nhiên, khi cảnh sát mở thành công lại phát hiện số tài sản lớn.
Giúp em trai “biến” đất công thành tư, chủ tịch xã hưởng lợi hơn 6 tỷ đồngDù biết các thửa đất thuộc nhà nước quản lý, không được cấp “sổ đỏ”, nhưng vì lợi ích vật chất, chủ tịch một xã ở tỉnh Khánh Hòa đã giúp em trai “biến” đất công thành đất tư.
Chủ tịch xã giúp em trai “biến” đất công thành tư khiến 5 cán bộ liên lụyKhi còn đương chức, một chủ tịch xã ở Khánh Hòa bị cáo buộc giúp em trai “biến” đất công thành đất tư. Việc làm của vị chủ tịch xã đã khiến 5 cán bộ khác liên lụy, bị khởi tố.
Ba cán bộ ở Phú Quốc đề xuất cấp đất sai quy định, gây thiệt hại 33 tỷ đồngCựu Phó chủ tịch UBND xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc) cùng 2 cựu cán bộ địa chính UBND TP Phú Quốc đã tham mưu, đề xuất cấp đất sai quy định gây thiệt hại hơn 33 tỷ đồng.
Từ ngày 1/7, thủ tục đất đai được thực hiện thế nào?Từ ngày 1/7, 32 thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 14 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã.
Tìm kiếm thông tin bất động sản dễ dàng với tính năng "Tin xác thực"Thực trạng tin đăng ảo, tin giả lan rộng trên các kênh đăng tin bất động sản không chỉ gây tốn kém nguồn lực của người tìm kiếm nhà đất, mà còn tác động tiêu cực đến tính minh bạch, niềm tin của thị trường.