Cấm quà tết: lãnh đạo phải nêu gươngLàm sao để chỉ thị của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng về việc cấm quà cáp cấp trên trở thành hiện thực? Đây là câu hỏi "khó" nếu tình trạng trên bảo, dưới không nghe vẫn diễn ra
Câu chuyện tặng quà Tết tại khối giáo dục FPTKhối giáo dục FPT mới đây đưa thông báo nghiêm cấm cán bộ nhân viên, giảng viên biếu tặng quà Tết cho cấp trên, không cấm tặng ngược lại.
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nghiêm cấm tặng quà Tết lãnh đạoTỉnh ủy Vĩnh Phúc chỉ đạo không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
Hà Nội nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết lãnh đạo dưới mọi hình thứcThành ủy Hà Nội yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
TPHCM nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấpUBND TPHCM vừa ban hành chỉ thị về việc đón Tết Ất Tỵ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thành phố nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo, sử dụng tài sản công cho lễ hội, vui chơi.
Không tổ chức cưỡng chế thi hành án vào dịp Tết"Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và 15 ngày sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025", Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu.
Vĩnh Phúc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạmChủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông vừa ký chỉ thị về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu xuân năm 2025.
Bữa cơm tất niên sớm, thắp hi vọng hoàn lương của những người lầm lỗiBữa cơm tất niên sớm là món quà Tết của Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, cũng là nguồn động viên, khích lệ phạm nhân cải tạo tốt để sớm trở về sum vầy bên gia đình.
Tấm biển khuyến cáo "không cho tiền trẻ em vì trẻ sẽ bỏ học" ở Hà GiangMột tấm biển được đặt tại khu vực sông Nho Quế (Hà Giang), khuyến cáo du khách không cho người già, trẻ em và phụ nữ bánh kẹo, tiền mặt vì lo ngại trẻ sẽ bỏ học, người lớn bỏ lao động sản xuất.
Thủ tướng yêu cầu gộp 2 tháng lương hưu chi trả vào dịp TếtBảo hiểm xã hội sẽ chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 1 và 2/2025) vào kỳ chi trả đầu năm nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách đón Tết, theo yêu cầu của Thủ tướng.
Nhận tiền lì xì của đối tác, nữ nhân viên bị sa thảiTrong dịp Tết nguyên đán năm 2022, bà Quyên nhận tiền lì xì của một đối tác. Sau đó, sự việc bị công ty phát hiện và nữ nhân viên này bị kỷ luật bằng hình thức sa thải.
Quà Tết, biết từ chối ấy là bản lĩnh của người lãnh đạo!Việc biếu tặng quà Tết có giá trị cao không còn đơn thuần là món quà thể hiện tình cảm mà đã biến tướng, nhuốm màu động cơ, vụ lợi. Bởi vậy, biết từ chối đó là bản lĩnh của người lãnh đạo.