Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị bắt sẽ đối diện mức án nào?Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" là Lê Văn Hải bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội Buôn bán hàng giả, sẽ đối mặt với mức án thấp nhất 2 năm tù, hình phạt sẽ có thể áp dụng cao hơn.
“Cả hệ thống quản lý nhưng thuốc giả vẫn được bán ngay trong bệnh viện”Đại biểu Quốc hội nêu thực tế hàng trăm tấn thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm bẩn được sản xuất, kinh doanh, bán trong các nhà thuốc ở bệnh viện… và cho rằng không thể xem nhẹ vấn đề này.
Phát hiện nhiều mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Cà MauTrong một tháng, các lực lượng chức năng ở Cà Mau phát hiện hàng chục vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá hơn 6 tỷ đồng.
"Cách đánh giá cơ bản đạt là chưa chính xác và dễ gây ngộ nhận"Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đã đưa ra chỉ tiêu thì nên sử dụng hai cách đánh giá rõ ràng đạt hoặc chưa đạt, sử dụng cụm từ "cơ bản đạt" không phản ánh đúng thực chất và dễ làm nhẹ hóa vấn đề.
Vụ chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị bắt: Nhiều sản phẩm vứt bên đườngBan đầu, Lê Văn Hải quay các video hài hước về cuộc sống gia đình đăng lên mạng, khi có nhiều người theo dõi, Hải bán các sản phẩm, có ngày chốt hàng nghìn đơn, trong đó nhiều sản phẩm là hàng giả.
Bán hơn 100.000 hộp siro ăn ngon giả, "Gia đình Hải Sen" thu bao nhiêu?Với giá bán lẻ ở mức 160.000-200.000 đồng/hộp, ước tính chủ kênh TikTok Gia đình Hải Sen đã thu 16-20 tỷ đồng từ bán "siro ăn ngon Hải Bé" - sản phẩm được cơ quan chức năng xác định là hàng giả.
Gặp người buôn vải thiều gặp nạn trên đường, tài xế taxi làm việc không ngờBắt gặp người đàn ông bên chiếc xe máy chở đầy vải thiều bị nổ lốp, hàng đổ ra đường giữa trưa nắng, tài xế taxi ngỏ lời vận chuyển giúp người gặp nạn và chỉ nhận công một chùm vải.
Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tự tin diễn bikini trong đêm bán kếtĐêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 diễn ra tối 17/6 với màn trình diễn bikini đầy cuốn hút của 43 thí sinh.
Lĩnh án về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, 3 nhân viên kháng cáoSau bản án sơ thẩm, các bị cáo Hóa, Hảo và Trang kháng cáo kêu oan cho rằng họ chỉ là những công nhân làm công ăn lương và thực hiện công việc do giám đốc chỉ đạo.
Lần lượt những "chiến thần livestream" sụp đổThực trạng kinh doanh trên mạng xã hội lâu nay không khác gì một bức tranh giao thông hỗn loạn, nơi quy tắc bị xem nhẹ.
Tưởng phóng viên là đoàn kiểm tra, tiểu thương hốt hoảng đóng ki ốtKhi phóng viên vào chợ trung tâm Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để ghi nhận thực tế, nhiều tiểu thương nhầm tưởng là cán bộ đến kiểm tra nên vội vàng chạy đóng quầy hàng, tắt hết đèn.
"Áp thuế mới lên hộ kinh doanh, người tiêu dùng phải gánh chịu sau cùng""Người bán ai mà không tính tới lợi nhuận bản thân, rồi cuối cùng người tiêu dùng là người phải tốn thêm tiền chứ ai", độc giả Dân trí bình luận.