Cơ sở sở giáo dục, giáo viên có vai trò gì trong thực hiện chính sách BHYT học đường?Liên quan đến bài viết được đăng tải trên báo Dân trí "Giáo viên chủ nhiệm “mất ăn, mất ngủ” vì thu bảo hiểm y tế", Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:
Báo Dân trí tặng 1.200 thẻ bảo hiểm y tế tới học sinh TP Cần ThơSáng 5/9, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng 1.200 thẻ bảo hiểm y tế tới học sinh khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ, trong ngày khai giảng năm học mới.
Báo Dân trí tặng thẻ BHYT tới hàng trăm học sinh tại miền TrungSáng 5/9, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao tặng hơn 300 thẻ BHYT tới học sinh khó khăn trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Bình.
Đề xuất BHYT chi trả phí sàng lọc một số bệnh phổ biến, có cả ung thưBộ Y tế đề xuất quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả phí khám, sàng lọc phát hiện sớm một số bệnh như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan C…
Bộ trưởng Y tế: Có vướng mắc, mạnh dạn nêu nguyên nhân, trách nhiệm của aiBộ trưởng Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các bệnh viện, nếu có khó khăn, vướng mắc hãy mạnh dạn nêu nguyên nhân, thuộc trách nhiệm của Bộ, địa phương hay đơn vị trực tiếp thực hiện để giải quyết.
TPHCM: Tìm giải pháp để người có BHYT không phải bỏ tiền mua thuốc ngoàiGiám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị các bệnh viện công lập trên địa bàn có kế hoạch cụ thể để tránh tình trạng thiếu thuốc, không để người bệnh có bảo hiểm y tế phải mua thuốc bên ngoài.
Viện phí trước ngã ba đườngMột ca mổ ung thư đại tràng ở bệnh viện tư là 180 triệu đồng, bệnh viện công 20 triệu đồng. Vì sao như vậy?
Bất cập khiến bệnh nhân đái tháo đường bị tâm thần có thể bỏ cuộc điều trịTheo Sở Y tế TPHCM, có một thực tế ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh ban đầu, khiến người mắc bệnh đái tháo đường dù được phát hiện sớm dấu hiệu tâm thần cũng có thể bỏ cuộc điều trị.
Bị con đuổi khỏi nhà, cụ bà nuôi được cháu nhờ có lương hưuNhiều người không mặn mà với lương hưu vì cho rằng lương thấp, không đủ sống. Nhưng thực tế tuổi già, khi gặp biến cố, lương hưu chính là khoản đảm bảo cuộc sống với mỗi người.
Covid-19 chuyển sang nhóm B, Sở Y tế TPHCM làm gì trong tình hình mới?Sở Y tế TPHCM cho biết đã xây dựng kế hoạch quản lý bền vững dịch Covid-19 trên địa bàn trong tình hình mới, trong bối cảnh đã có những thay đổi về quy định pháp luật.
Một giường ba bệnh nhân và chuyện y tế cơ sởDường như cứ nghĩ y tế cơ sở là y tế xã, cho nên một thời gian dài trước đây mô hình y tế của huyện không được chú trọng.
Nỗi khổ bị gắn mác "bệnh trẻ em", mỏi mòn chờ thuốc được cấp phépTheo chuyên gia, điều quan ngại nhất hiện nay là nước ta vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật về bệnh hiếm. Nhiều người, kể cả nhân viên y tế cũng đánh đồng bệnh hiếm là "bệnh trẻ em".