Đề xuất Bộ Công an dự toán tương ứng 85% số tiền xử phạt giao thôngBộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với 85% số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và 30% khoản thu từ đấu giá biển số xe năm trước liền kề.
Nghe nhạc trên ô tô, khi nào có thể bị xử phạt?Theo quy định, việc bật nhạc trên ô tô không bị cấm nhưng nếu gây mất trật tự hoặc mất an toàn giao thông, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt.
CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn suốt đêm, xử lý 85 tài xếTừ 19h đến 24h ngày 13/2, lực lượng CSGT toàn Hà Nội đã kiểm soát gần 4.600 lượt phương tiện, qua đó đã phát hiện và xử lý 85 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả nữ tài xế.
Vụ trường tạm thu 158 tỷ đồng: Còn bao nhiêu sinh viên chưa nhận lại tiền?Sở GD&ĐT TPHCM thông báo điều chỉnh về kết quả kiểm tra đột xuất tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Trong đó thông tin chi tiết về số tiền chưa hoàn trả trong tổng số 158 tỷ đồng tạm thu học phí.
Xúc phạm ban tổ chức giải bóng chuyền xã, chủ tài khoản Janin Phan bị phạtChủ tài khoản Facebook Janin Phan bị cơ quan công an lập biên bản, xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải nội dung xúc phạm danh dự ban tổ chức giải bóng chuyền của xã.
Dùng tai nghe để tra Google Maps, vì sao lái xe máy vẫn bị xử phạt?Luật sư cho biết pháp luật chỉ quy định cấm sử dụng tai nghe (trừ thiết bị trợ thính) mà không quy định cấm cụ thể vào mục đích gì. Bởi vậy, mọi hành vi sử dụng tai nghe khi lái xe đều bị xử phạt.
“Ém” thông tin về trái phiếu, đến lượt Apec Group bị phạt tiềnDo chậm công bố nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu và phân phối trái phiếu riêng lẻ vượt thời hạn, Apec Group vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 150 triệu đồng.
Tài xế nhồi nhét khách ở Lâm Đồng bị xử phạt 60 triệu đồngLực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phát hiện tài xế nhồi nhét hành khách nên lập biên bản xử lý.
Người phụ nữ chửi bới, ép tài xế nộp tiền có thể bị tăng nặng trách nhiệm?Theo luật sư, nếu hành vi của Mùi bị xác định gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự xã hội, người này có thể bị xem xét xử lý theo khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự với mức phạt 3-10 năm tù.
Ủy ban Chứng khoán “tuýt còi” 4 công ty, VietCredit bị phạt 880 triệu đồngTừ ngày 12/12 đến 19/12, thêm TC Capital Việt Nam, Thuận Đức, Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam và VietCredit bị phạt. Đáng chú ý nhất là VietCredit với mức phạt lên đến 880 triệu đồng.
Lĩnh án tù vì chở pháo thuê lấy 1 triệu đồng tiền côngTAND khu vực 8 Hải Phòng tuyên phạt Phạm Văn Quý 7 tháng tù vì vận chuyển pháo nổ thuê, hưởng tiền công 1 triệu đồng.
Ủy ban Chứng khoán phạt 3 doanh nghiệp bất động sản hơn 600 triệu đồngTrong 2 ngày 22-24/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt 3 doanh nghiệp bất động sản, xây dựng với tổng số tiền 607,5 triệu đồng.