Quyết định "lịch sử", Bộ Công Thương cắt giảm 675 điều kiện kinh doanhDự kiến sẽ có khoảng 675 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, nhiều hơn khoảng 60 điều kiện so với dự kiến ban đầu và chiếm khoảng 55,5% tổng số điều kiện kinh doanh của 27 nhóm ngành hàng.
“Cắt phăng” 675 điều kiện kinh doanh: “Bộ Công Thương hy sinh chưa từng có”Trước động thái cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) - người đề xuất cắt bỏ hơn 2.000 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) cản trở doanh nghiệp (DN) - bày tỏ vui mừng khẳng định, phải có sự hy sinh, quyết tâm lắm, Bộ Công Thương mới làm được như vậy.
“Cắt phăng” 675 điều kiện kinh doanh: Những động thái mới từ Bộ Công ThươngKhông dừng lại ở tuyên bố ban đầu, ngay đầu tuần này, Bộ trưởng Công Thương tiếp tục ký quyết định thành lập tổ công tác chuyên biệt và đưa ra dự thảo sửa đổi một số quy định vốn gây khó dễ cho doanh nghiệp.
Bộ Công Thương nói gì về mối lo 675 điều kiện kinh doanh bị chặt lại mọc ra các quy chuẩn khác?Tại Toạ đàm "Kiên quyết loại bỏ các điều kiện kinh doanh “trói” doanh nghiệp" do Báo Lao Động tổ chức sáng nay (18/10), ông Nguyễn Sinh Nhật Tân Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương khẳng định: Không có chuyện cắt bỏ các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) rồi Bộ Công Thương lại “đẻ” ra thêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định khác.
Sau "tiếng súng cải cách" ở Bộ Công Thương, các bộ ngành khác sẽ ứng xử ra sao?Tỏ rõ niềm vui khi Bộ Công Thương tuyên bố cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh (ĐKKD), ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, sau quyết định này, cần có cơ chế giám sát cam kết được thực thi đúng; hy vọng đây sẽ là cú huých, là động lực cho các bộ khác làm theo.
Bộ trưởng "lấy đá tự ghè chân" và lời hứa cho niềm tin cải cáchSự kiện kinh tế nổi bật, được báo chí nhắc đến nhiều nhất chính là Bộ Công Thương, vốn được mệnh danh là "siêu bộ" quản lý nhiều ngành nghề, loại hình kinh doanh đã đặt quyết tâm xoá bỏ rào cản, triệt tiêu thủ tục bằng cách ra quyết tâm xoá bỏ 675 điều kiện kinh doanh (chiếm 55%) trên tổng số các điều kiện kinh doanh của bộ này.
Nhiều nguy cơ khi học sinh ăn thực phẩm bán qua mạng: "Im lặng là đồng lõa"Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhận định, người dân phát hiện hoặc bị lừa mua đồ ăn thức uống không đảm bảo chất lượng trên mạng mà im lặng không phản ánh, thì cũng giống như đồng lõa với kẻ xấu.
BUV đào tạo về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại Việt NamNhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thời đại số, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) mang đến chương trình đào tạo về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) từ Anh quốc, do Đại học Stirling cấp bằng.
Thực trạng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại các địa phươngSau hơn một năm triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngành thuế đã thu được những kết quả tốt, tạo tiền đề cho việc mở rộng các giải pháp quản lý bán lẻ, chống thất thu thuế, tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử.
Thủ tướng: Bộ Công Thương có "vấp" nhưng chưa "ngã"Sáng nay (15/1), tham dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành Công Thương,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: "Tôi đã từng nói Bộ Công Thương có vấp những chưa ngã”.
675 "rào cản" và cái giá phải trả bằng biết bao nước mắtCâu hỏi đặt ra: Ai là “tác giả” của 675 “rào cản” này nếu không phải là chính Bộ Công Thương các nhiệm kỳ trước mà người chịu trách nhiệm chính khi đó không ai khác là ông Vũ Huy Hoàng?
Lý do Nhật Bản chọn lao động Việt với điều kiện "không xăm hình"Hình xăm khiến người dân Nhật Bản liên tưởng tới các hành vi phạm pháp luật và bạo lực. Do đó, các doanh nghiệp của quốc gia này e ngại tiếp nhận những lao động có hình xăm, kể cả hình xăm đã xóa.