ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn 2025, ngành nào cao nhất?Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 21/8, đại diện ĐH Bách khoa cho biết, dự kiến điểm chuẩn một số ngành cao nhất có thể lên đến 29.
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2025 cao nhất 29,06Điểm chuẩn vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2025 không đột biến so với năm 2024.
Điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính 2025: Cách nhau "một trời một vực"Điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính năm 2025 có khoảng cách lớn giữa các trường top đầu và các trường tư thục.
Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cao nhất 26,27Theo công bố của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, điểm chuẩn năm 2025 cao nhất rơi vào ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 26,27 điểm.
Nhiều trường đại học phía Bắc dự kiến điểm chuẩn giảm sâuNhiều trường đại học ở phía Bắc đưa ra dự kiến điểm chuẩn, trong đó dự kiến giảm nhiều nhất 3-4 điểm so với năm 2024
Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, cao nhất 27,32Trường ĐH Hạ Long là trường đầu tiên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.
Thông tin “thí sinh 29,75 điểm trượt ĐH Ngoại thương” là không chính xácThông tin một thí sinh đạt 29,75 điểm khối A00 nhưng trượt Đại học Ngoại thương dù điểm chuẩn cao nhất vào trường chỉ là 28,5 điểm đang gây xôn xao dư luận.
Điểm chuẩn Trường ĐH Hà Nội, ngành ngôn ngữ Trung Quốc "soán ngôi"Theo đó, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đứng đầu bảng điểm chuẩn với 34,35/thang điểm 40.
Các trường đại học, cao đẳng đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mớiHoà chung với không khí chào đón năm học mới diễn ra trên khắp cả nước, nhiều trường đại học, cao đẳng cũng lần đầu tiên tổ chức khai giảng vào sáng 5/9.
Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 2025: Ngành có tên lạ lên ngôiĐiểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 2025 cao nhất thuộc về chuyên ngành Nghệ thuật số - ngành mới mở của trường.
Thị trường carbon mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp ViệtThị trường carbon được xem là công cụ kinh tế quan trọng giúp Việt Nam hướng tới Net Zero.
Cuộc cách mạng Robot hợp tác: Tương lai của nhà máy thông minhKhông còn là những cỗ máy khổng lồ bị nhốt trong lồng kính, một thế hệ robot mới đang bước vào các nhà máy với vai trò là "đồng nghiệp".