Áp lực thi cử, học sinh Thái Lan học thêm 7 môn từ sáng đến tốiNhiều học sinh ở Thái Lan phải đi học thêm từ 6 giờ sáng và học tới 7 môn. Cha mẹ cũng sẵn sàng chi tiền không tiếc cho con của mình đi học thêm.
Kiến nghị bỏ xét tuyển lớp 10 THPT: Giám đốc Sở GD-ĐT nói gì?Ông Lê Tuấn Tứ - Giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho rằng, kiến nghị thay hình thức xét tuyển bằng thi tuyển vào lớp 10 THPT là “không cần thiết” vì đây là hình thức phù hợp với Khánh Hòa. Theo ông Lê Tuấn Tứ, xét tuyển là bớt tốn kém, giảm áp lực thi cử, học sinh phải vừa học vừa rèn luyện…
Thủ khoa 30/30 điểm, học 10 tiếng/ngày, quyết không đi làm thêmVào đại học, thủ khoa khối B duy nhất cả nước đạt 30/30 xác định không đi làm thêm, tập trung học chuyên môn và luyện IELTS.
Văn bằng quốc tế của Vương quốc Anh mở lối vào đại học hàng đầu thế giớiNgày nay, bên cạnh điểm số và hoạt động ngoại khóa, việc trang bị văn bằng quốc tế từ bậc phổ thông là một lợi thế quan trọng của học sinh khi ứng tuyển vào các trường đại học trong nước và quốc tế.
Thi tốt nghiệp THPT với mục tiêu “kép”, nhìn thẳng câu hỏi: Giữ hay bỏ?Kỳ thi tốt nghiệp THPT có mục tiêu kép, vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào đại học được thực hiện từ năm 2015. Sau hơn một thập kỷ, đến lúc kỳ thi “2 trong 1” cần nhìn thẳng câu hỏi: Giữ hay bỏ?
TPHCM có trường học trên 100 lớp gây khó khăn cho giảng dạy và quản lýTPHCM, một trong những trung tâm giáo dục lớn nhất cả nước, đang đối mặt với bài toán tình trạng quá tải trường học, đặc biệt là những cơ sở có trên 100 lớp học.
Việt Nam từng vận động người đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục làm việcDo thiếu nhân lực đảm bảo sản xuất giai đoạn 1961-1965, Bộ Nội vụ đã có chính sách khuyến khích giữ lại công nhân, viên chức đến tuổi về hưu nhưng còn khỏe mạnh để tiếp tục làm việc.
Ra mắt học bổng hỗ trợ con em có người thân hiến tạng nhân đạoHọc bổng “Tự lực vì chính tôi” ra đời nhằm hỗ trợ, giúp đỡ con em của những người hiến tạng nhân đạo có hoàn cảnh khó khăn, tạo hành trang cho các em bước tiếp hành trình tương lai.
Đổi mới đề thi trước đổi mới dạy học: Rủi ro nếu "gặt lúa non"Nếu đổi mới đề thi trước nhưng thiếu nền tảng dạy học tương ứng, sẽ có phản ứng tiêu cực, điều này tương tự việc “ra lệnh thu hoạch khi lúa còn non”, gây hoang mang, nguy cơ bất công và phản tác dụng.
Mức trúng tuyển đại học 2025 tăng phi mã: Hiện tượng mới "ảo điểm chuẩn"Dù đề thi tốt nghiệp THPT được đánh giá là khó, điểm thi giảm, nhưng điểm chuẩn đại học lại tăng "phi mã", thậm chí lập kỷ lục mới, gây bất ngờ lớn cho cả giới chuyên gia lẫn thí sinh và phụ huynh.
Cử tri than thi đánh giá năng lực tăng áp lực và tốn kém, Bộ trưởng nói gì?Trước những “gánh nặng" thi cử, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành đang hướng đến mục tiêu thống nhất cao trong việc thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học để giảm áp lực cho học sinh.
Lý do nhiều học sinh bị "khủng hoảng" sau kỳ thi?Khi một mùa thi khép lại, không ít học sinh rơi vào trạng thái mệt mỏi và hụt hẫng. Một chuyên gia giáo dục đã chỉ ra nguyên nhân và cách giúp phụ huynh có thể hỗ trợ con trong giai đoạn nhạy cảm này.