1. Dòng sự kiện:
  2. Camera AI - "Mắt thần" giao thông
  3. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhiều đơn vị vào diện thanh tra

Thế Kha

(Dân trí) - Cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai, cấp giấy phép nhận chìm ở biển,… sẽ được Thanh tra Chính phủ thực hiện trong năm 2026.

Kế hoạch thanh tra năm 2026 vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành cho thấy cơ quan này sẽ thực hiện 67 cuộc thanh tra chính thức và có 22 cuộc thanh tra dự phòng.

Trong quý I - II/2026, Thanh tra Chính phủ dự kiến công bố thanh tra trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc quản lý nhà nước đối với Quy hoạch hệ thống cảng cá khu neo đậu tránh trú bão được phê duyệt tại Quyết định số 1976/2015 và Quyết định số 582/2024 của Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai thực hiện tại 5 trung tâm nghề cá lớn.

Thời kỳ thanh tra sẽ từ năm 2016 tới năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhiều đơn vị vào diện thanh tra - 1

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Hồng Phong).

Cũng trong thời gian này, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) được giao tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai; việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai, thời gian từ năm 2020 đến 2025.

Việc chấp hành pháp luật của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi trong thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn cũng được Cục VIII thực hiện.

Thanh tra Chính phủ cũng giao Cục VIII tổ chức thanh tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các dự án có sử dụng vốn ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường tại Hà Nội, Đồng Nai giai đoạn từ 2021 đến nay.

Với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về biển và hải đảo trong việc giao khu vực biển, cấp giấy phép nhận chìm ở biển thời kỳ từ năm 2014 đến năm 2025. Việc công bố thanh tra dự kiến thực hiện vào quý III/2026.

Cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, lâm nghiệp đối với 4 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gồm Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh dự kiến công bố trong quý I-II/2026. Thời kỳ thanh tra tính từ ngày 1/7/2014 đến thời điểm thanh tra.

Đáng chú ý, trong quý III năm tới, Thanh tra Chính phủ công bố thanh tra chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty TNHH CJ Vina Agri, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Vụ Kế hoạch - Tài chính được Thanh tra Chính phủ giao thông báo cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan biết về kế hoạch thanh tra nói trên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhiều đơn vị vào diện thanh tra - 2

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử hôm 19/11 gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận (Ảnh: Trung Thi).

“Qua thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Bên cạnh đó, cơ quan này yêu cầu đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản do vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hiệu quả cắt lũ của hồ chứa chưa đạt kỳ vọng

Thống kê của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cho thấy cả nước hiện có 7.315 đập, hồ chứa thủy lợi; tổng dung tích trữ khoảng 15 tỷ m3.

Công tác quản lý và vận hành đập, hồ chứa đang đứng trước áp lực mới khi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, gia tăng mưa lũ cực đoan, trái quy luật đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đáng lo ngại hơn khi tỷ lệ thực hiện các yêu cầu bắt buộc về an toàn đập vẫn rất thấp.

Hiện chỉ có khoảng 30% hồ có phương án ứng phó khẩn cấp, 9% được kiểm định an toàn và 19% lắp thiết bị quan trắc. Nhiều hồ chưa có quy trình vận hành hoặc mốc bảo vệ, dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ đến bất ngờ.

Ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, mới đây thừa nhận hiệu quả cắt lũ của đập, hồ chứa nước nhìn tổng thể vẫn chưa đạt kỳ vọng, nhất là với những hồ chỉ có tràn tự do, không có cửa van điều tiết.

Ông cho rằng phải nâng cao năng lực dự báo - cảnh báo, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu từ các hệ thống, phần mềm cung cấp dịch vụ dự báo, các mô hình mưa - dòng chảy và thủy lực. Mục tiêu là từng bước chuyển từ “dự báo” sang “thông báo đủ tin cậy” để đơn vị vận hành có thể mạnh dạn hạ mực nước hồ đón lũ,  tận dụng tối đa dung tích phòng lũ nhưng vẫn an toàn.