1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xác định danh tính hai đội bóng bị loại tại AFF Cup 2020

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau lượt trận thứ ba tại vòng bảng AFF Cup 2020, đã xác định được danh tính hai đội bóng chắc chắn bị loại sau vòng bảng. Đó là Timor Leste và Lào.

Sau lượt trận thứ ba của vòng bảng AFF Cup 2020, đội tuyển Timor Leste đứng cuối ở bảng A với ba trận thua liên tiếp, không ghi được bàn thắng và để thủng lưới 11 bàn. Timor Leste mở đầu giải bằng thất bại 0-2 trước Thái Lan, tiếp đến là thất bại 0-2 trước Myanmar và gần nhất là trận thua 0-7 trước Philippines. 

Ba trận thua liên tiếp khiến Timor Leste không còn cơ hội đi tiếp, đội bóng này chỉ còn một trận đấu phía trước, nhưng khoảng cách giữa họ với hai đội xếp đầu bảng đang là 6 điểm. Như vậy trận đấu với Singapore vào ngày 14/12 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và Timor Leste sẽ trở thành đội bóng rời AFF Cup sớm nhất.

Xác định danh tính hai đội bóng bị loại tại AFF Cup 2020 - 1

Timor Leste (áo đỏ) trở thành đội bóng đầu tiên bị loại tại AFF Cup 2020.

Ở vào hoàn cảnh tương tự Timor Leste là đội tuyển Lào ở bảng B. Mở đầu vòng bảng Lào thất bại 0-2 trước Việt Nam, tiếp đến là trận thua 0-4 trước Malaysia và tối qua thua 1-5 trước Indonesia. Lào đã ghi được bàn thắng đầu tiên ở AFF Cup 2020 và để thủng lưới 11 bàn. Đội bóng xứ triệu voi đang đứng cuối bảng và chỉ còn duy nhất trận đấu với Campuchia vào ngày 15/12. 

Khoảng cách giữa Lào và hai đội đầu bảng B đang là sáu điểm, cho nên Lào cũng chắc chắn bị loại sau vòng bảng. Trận đấu với Campuchia chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và Lào trở thành đội bóng thứ hai rời AFF Cup 2020.

Sau lượt trận thứ ba cục diện các bảng đấu đang dần lộ rõ. Tại bảng A, Thái Lan và đội chủ nhà Singapore đang đua song mã cho hai tấm vé đi tiếp. 

Hai đội bóng này đang được 6 điểm và còn hai trận thi đấu. Thái Lan sẽ gặp Philippines, còn Singapore gặp Timor Leste ở lượt trận thứ tư. Nếu cùng có chiến thắng, Thái Lan và Singapore sẽ dắt tay nhau vào bán kết và trận đấu cuối cùng giữa hai đội (18/12) chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

Xác định danh tính hai đội bóng bị loại tại AFF Cup 2020 - 2

Cục diện tại bảng B có chút phức tạp hơn, đội tuyển Việt Nam, Malaysia và Indonesia đang tạo nên cuộc đua tam mã cho tấm vé đi tiếp. Trong đó, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn nhất. Sau khi đánh bại Malaysia, tuyển Việt Nam nếu đánh bại Indonesia ở lượt đấu vào ngày 15/12 thì sẽ giành vé đi tiếp sớm một lượt trận. 

Khi đó, Campuchia cũng hết hy vọng giành vé vào bán kết bất chấp kết quả thi đấu với Lào và trận đấu cuối cùng của họ  với tuyển Việt Nam chỉ mang tính thủ tục. Nếu Việt Nam sớm giành vé đi tiếp, tấm vé còn lại sẽ nằm ở trận đấu giữa Malaysia và Indonesia ở lượt cuối cùng (19/12).

Nếu hòa hoặc thua với Indonesia, cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn rất rộng bởi còn trận cuối gặp Campuchia. Khi đó đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng ở lượt cuối để tự định đoạt vé đi tiếp.

Xác định danh tính hai đội bóng bị loại tại AFF Cup 2020 - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020