1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao đội tuyển Việt Nam vẫn xếp dưới Indonesia ở AFF Cup 2020?

H. Long

(Dân trí) - Thứ hạng của đội tuyển đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước Malaysia đang là chủ đề nóng tranh cãi sau trận đấu. Vì sao đội bóng của HLV Park Hang Seo lại xếp dưới Indonesia trên bảng xếp hạng?

Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia ở lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2020. Trong khi đó, ở trận đấu trước đó, Indonesia cũng giành chiến thắng đậm với tỷ số 5-1 trước Lào.

Vì sao đội tuyển Việt Nam vẫn xếp dưới Indonesia ở AFF Cup 2020? - 1

Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ hai ở bảng B sau Malaysia.

Như vậy, sau ba lượt đấu ở bảng B, ba đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Malaysia đang có cùng 6 điểm (Việt Nam và Indonesia mới thi đấu hai trận). Tuy nhiên, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam đã tạo ra những tranh cãi nhất định.

Ngay sau trận đấu, trang chủ Ban tổ chức AFF Cup 2020 đã để đội tuyển Việt Nam đứng đầu nhưng sau đó, vào sáng nay, họ lại để đội tuyển Indonesia xếp trên đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Theo điều lệ (mới sửa đổi) của AFF Cup 2020, nếu sau khi kết thúc vòng bảng, có từ hai đội trở lên cùng điểm số thì yếu tố đối đầu giữa các đội sẽ được Ban tổ chức xét tới đầu tiên để phân chia thứ hạng của các đội bóng. Sau đó mới tính tới hiệu số bàn thắng bại.

Quy định này khác so với những kỳ AFF Cup trước đó, khi hiệu số bàn thắng bại là yếu tố đầu tiên được xét tới khi các đội có cùng điểm số.

Vì sao đội tuyển Việt Nam vẫn xếp dưới Indonesia ở AFF Cup 2020? - 2

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần thắng Indonesia ở lượt đấu tiếp theo là sẽ chắc chắn giành ngôi đầu bảng.

Chính điều này đã dấy lên những tranh cãi về thứ hạng của đội tuyển Việt Nam so với Indonesia. Nhưng trên thực tế, ở thời điểm này, "Rồng vàng" vẫn chưa đối đầu với Indonesia. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Vạn đảo cũng chưa gặp Malaysia. Do đó, không thể lấy hiệu số đối đầu để phân định thứ hạng.

Do đó, lúc này, Ban tổ chức AFF Cup 2020 vẫn lấy hiệu số bàn thắng bại để xếp hạng các đội bóng. Indonesia (hiệu số +6) hiện đang xếp trên đội tuyển Việt Nam (+5) và Malaysia (+3).

Ở lượt đấu tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu ấy, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ chắc chắn có được ngôi đầu bảng mà không quan tâm tới trận gặp Campuchia (do hơn Malaysia và Indonesia về hiệu số đối đầu).

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12.

Cách tính điểm ở vòng bảng AFF Cup 2020:

Thứ hạng các đội trong bảng được quyết định như sau

1. Tổng số điểm có được tại tất cả các trận trong bảng

2. Nếu có từ hai đội trở lên có số điểm bằng nhau, các tiêu chí được áp dụng theo thứ tự

2.1 Đối đầu

+ Tổng số điểm có được tại các trận đấu bảng giữa các đội liên quan

+ Hiệu số bàn thắng-bại tại các trận đấu bảng giữa các đội liên quan

+ Tổng số bàn thắng ghi được tại các trận đấu bảng giữa các đội liên quan

2.2 Nếu các đội vẫn có thứ tự ngang nhau ở tiêu chí đối đầu thì tiêu chí kết quả vòng bảng được áp dụng

+ Hiệu số bàn thắng-bại tại tất cả các trận đấu bảng

+ Tổng số bàn thắng ghi được từ tất cả các trận bảng

+ Đá luân lưu 11 mét nếu chỉ có hai đội có thứ hạng ngang nhau và thi đấu với nhau trận cuối cùng của vòng bảng

+ Điểm số thấp hơn được tính toán dựa trên số lượng thẻ vàng và đỏ tại các trận đấu bảng hoặc bốc thăm

Vì sao đội tuyển Việt Nam vẫn xếp dưới Indonesia ở AFF Cup 2020? - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020