1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

VFF làm việc với tổ kiểm phiếu

(Dân trí) - Ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo từ Bộ VH, TT&DL với yêu cầu phải làm rõ vụ việc kiểm phiếu nhầm tại Hội nghị BCH hôm 15/5, sáng nay, VFF đã có cuộc làm việc với tổ kiểm phiếu để đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến sai sót.

Theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao & Du Lịch (VH, TT&DL), VFF phải có giải trình về vụ việc kiểm phiếu nhầm trước ngày 22/5. Đó là lý do mà ngay trong sáng nay, đích thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có cuộc làm việc với tổ kiểm phiếu để lắng nghe ý kiến của từng thành viên.

Tổ kiểm phiếu gồm: Trưởng ban kiểm tra Phạm Thành Long, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, Trưởng ban khiếu nại Chu Hồng Thanh và Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi. Trong số này, ông Long trưởng ban kiểm phiếu tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm 15/5.
 
Uy tín của VFF giảm nghiêm trọng sau sự cố kiểm phiếu nhầm

Uy tín của VFF giảm nghiêm trọng sau sự cố kiểm phiếu nhầm

Vụ việc thực sự nhận được sự quan tâm lớn của dư luận những ngày qua. Điều đáng nói là tổ kiểm phiếu đã mắc sai sót tới 2 lần trong khâu kiểm phiếu. Đáng chú ý là việc tổ kiểm phiếu lại sai sót đúng lá phiếu của một trong hai ứng viên của chức Chủ tịch VFF - ông Lê Hùng Dũng. Trong thời điểm rất nhạy cảm này, sai sót như vậy khiến báo chí và dư luận phản ứng là hoàn toàn có cơ sở.

Sau khi chính thức lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm cao nhất, ông Phạm Thành Long một lần nữa khẳng định sai sót trong khâu kiểm phiếu chỉ là lỗi kiểm phiếu bằng cơ học không chính xác. Ông Long khẳng định quá trình kiểm phiếu đều thực hiện khách quan, không có sự tác động nào từ bên ngoài làm sai lệch kết quả kiểm phiếu.

“Đó chỉ là một sai sót đơn thuần và tất cả chúng tôi đều không mong muốn. Tôi cam đoan không có động cơ nào và không phải nhận bất cứ tác động nào từ bên ngoài trong quá trình kiểm phiếu”, ông Long nói.

Cũng theo ông Long, tất cả những gì mà tổ kiểm phiếu đã giải thích, đều đã được báo cáo với lãnh đạo VFF, mọi thứ để rõ ràng, công khai. Bản thân các thành viên tổ kiểm phiếu thừa nhận những phản ứng của dư luận là có cơ sở, nên tất cả cùng chấp nhận chịu sức ép.“Chúng tôi đã có giải trình và chờ và quyết định xử lý của cấp trên”, ông Long nói.

Cuộc làm việc giữa VFF và tổ kiểm phiếu là rất cần thiết, trong bối cảnh cả Bộ VH, TT&DL, Tổng cục TDTT, báo chí và dư luận đều đang chờ một câu trả lời rõ ràng và chính xác. Tuy nhiên, có thể vụ việc sẽ chỉ dừng lại ở những giải trình của tổ kiểm phiếu, bởi những nghi ngờ về việc có sự can thiệp vào kết quả kiểm phiếu là hoàn toàn không có cơ sở. Tất nhiên, sự cố này chắc chắn sẽ còn được nhiều người nhắc tới nhiều và lo lắng cho một kỳ Đại hội VFF thiếu công khai, minh bạch.

Bản thân ông Nguyễn Hải Hường (Trưởng Ban kỷ luật) cũng là một thành viên trong tổ kiểm phiếu, tỏ ra thấm thía với sai sót không đáng có. Dù kết quả kiểm phiếu chỉ có tính chất tham khảo cho Đại hội, nhưng việc chỉ có 19 lá phiếu vẫn mắc tới 2 sai lầm được cho là “chết người”, nên tổ kiểm phiếu có giải trình thế nào, cũng khó ăn, khó nói.

“Tôi cũng không có ý định tham dự tổ kiểm phiếu, nhưng cuối cùng đã nhận lời mời từ VFF. Chuyện sai sót như thế nào chúng tôi đã giải trình hết rồi và chúng tôi xin chịu trách nhiệm. Chắc chắn tại Đại hội tới, tôi sẽ không tham gia vào tổ kiểm phiếu”, ông Hường nói.

Theo đánh giá của Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, việc kiểm phiếu nhầm là sai sót nghiêm trọng, do đó VFF cần phải có hình thức xử lý đối với các cá nhân sai phạm, cụ thể là với bốn người làm công tác kiểm phiếu.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, VFF sau khi làm việc với tổ kiểm phiếu sẽ có hình thức kiểm điểm các cá nhân để xảy ra sơ suất trước BCH và sẽ báo cáo lên Tổng cục TDTT, đề nghị không bố trí các cá nhân này làm việc liên quan tại Đại hội VII diễn ra ngày 5/6 tới.

Lê Cường