1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia, vì sao HLV Park chưa nghĩ tới vô địch?

An An

(Dân trí) - Hạ gục Malaysia ba bàn không gỡ, đội tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh của ứng cử viên số một cho ngôi vô địch AFF Cup 2020, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn chưa nghĩ tới điều này…

"Liệu chiến thắng 3-0 có phải lời khẳng định về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam hay không?", một phóng viên đặt câu hỏi với HLV Park Hang Seo sau trận thắng ấn tượng trước Malaysia.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đáp lại: "Đây là câu hỏi khó, việc đánh giá sức mạnh đội nhà rất khó, đây cũng là điều không nên làm. Nhưng tôi tin tưởng cầu thủ của mình, họ đã nỗ lực hết sức, tôi mãn nguyện và hài lòng về màn trình diễn của họ ở trận này".

Có thể thấy HLV Park Hang Seo đã biết tiết chế cảm xúc như thế nào khi thắng đối thủ chính ở cuộc đua vé vào bán kết ở bảng B. Ông Park không muốn nói nhiều về cách đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, mà chủ yếu khen ngợi học trò, động viên các cầu thủ tiếp tục nỗ lực hơn trong những trận đấu tới.

Tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia, vì sao HLV Park chưa nghĩ tới vô địch? - 1
Quang Hải mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Thực tế, trận thắng Malaysia cho thấy những gì mà thầy trò HLV Park Hang Seo thu được ở sân chơi vòng loại thứ ba World Cup 2022 vừa qua là quá nhiều.

Tuy chúng ta không thể giành điểm trước những Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Oman… nhưng đã luôn nỗ lực, không bị vỡ trận, thậm chí có nhiều thời điểm chơi ngang ngửa.

Chính việc được cọ xát quý giá này, đã giúp đội tuyển Việt Nam càng trưởng thành hơn trong bản lĩnh lẫn kinh nghiệm. Vì thế, đoàn quân của HLV Park bước vào AFF Cup 2020 không chỉ với tâm thế của nhà đương kim vô địch, mà còn là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia, vì sao HLV Park chưa nghĩ tới vô địch? - 2
Một trận thắng dễ dàng cho đội bóng áo đỏ.

Nhưng liệu sau sự khởi đầu thuận lợi với hai trận thắng vừa qua, đặc biệt là trận thắng tưng bừng trước Malaysia, HLV Park Hang Seo đã yên tâm về mục tiêu vô địch của mình? Có lẽ điều này là quá sớm, và ông Park phải tìm mọi cách để kéo chân các cầu thủ trở lại mặt đất khi hành trình còn dài phía trước.

Một lý do nữa buộc HLV Park Hang Seo phải thận trọng chưa nghĩ tới ngôi vô địch, là đội tuyển Việt Nam chưa phải là mạnh như nhiều người nghĩ.

Trận thắng trước Lào thực ra không mãn nhãn, thậm chí có điều gì đó chưa hài lòng với người xem.

Còn ở trận thắng Malaysia, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tốt hơn, có nhiều cá nhân tỏa sáng hơn, nhưng trận này đối thủ không còn là chính mình bởi vắng nhiều trụ cột cũng như gặp vấn đề về nội bộ.

Nói thế để thấy rằng đội tuyển Việt Nam chưa gặp một thử thách thực sự ở AFF Cup 2020. Ngay cả ở trận đấu tới gặp Indonesia, dù HLV Park Hang Seo dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ, nhưng vẫn tuyên bố muốn có một trận thắng đẹp.

Vấn đề của đội tuyển Việt Nam được thấy rõ là hàng công chơi chưa thực sự hiệu quả. Trong trận thắng Malaysia, chỉ có 5/14 cú sút trúng đích, khi Công Phượng, Quang Hải khiến các hậu vệ Malaysia bất lực.

Khả năng tận dụng cơ hội của đội tuyển Việt Nam có thể nói là đáng lo nếu cứ nhìn vào sự lúng túng của Tiến Linh ở trận đấu này.

Tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia, vì sao HLV Park chưa nghĩ tới vô địch? - 3
Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện.

Nguyễn Văn Toàn cũng đã xuất hiện từ ghế dự bị như thường lệ, và anh vẫn năng nổ, xông xáo, nhanh nhẹn đúng với sở trường. Tuy nhiên, hiệu quả là thứ mà Văn Toàn đang thiếu.

Không chỉ là khâu ghi bàn, chúng ta cũng có rất nhiều đường chuyền sai. Tuấn Anh - người được Ban tổ chức giải bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", cũng phải thừa nhận chính mình phải hoàn thiện hơn trong khâu giữ bóng, chuyền bóng chính xác.

Với hàng thủ, đội tuyển Việt Nam chưa để thủng lưới bàn nào, nhưng chúng ta chưa gặp một đối thủ thực sự mạnh cỡ như Thái Lan hay đội bóng đang có phong độ tốt như Singapore ở bảng A.

Một nỗi lo nữa là nhiều trụ cột của hàng phòng ngự rất dễ tái phát chấn thương, có thể kể tới Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng…

Nhìn chung, sau hai trận thắng, cơ hội đi tiếp rộng cửa với đội tuyển Việt Nam, còn ngôi vô địch vẫn còn rất xa. Thể thức thi đấu rất khắc nghiệt ở AFF Cup, cộng với việc đội tuyển Việt Nam thực tế không thay đổi nhiều về lối chơi và nhân sự nên dễ bị bắt bài, là điều mà HLV Park Hang Seo có lý do để thận trọng.

Tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia, vì sao HLV Park chưa nghĩ tới vô địch? - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020