1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Liệu có mãn nhãn người xem ?

Sông Lam

(Dân trí) - Trận so tài giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng bán kết ở AFF Cup 2020 được xem là trận đấu "siêu kinh điển" của khu vực Đông Nam Á khi hai đội đều thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng bảng.

Mặc dù hôm nay (22/12) diễn ra trận so tài đầu tiên ở vòng bán kết AFF Cup 2020 giữa đội tuyển nước chủ nhà Singapore và đội tuyển Indonesia, nhưng truyền thông và người hâm mộ ở khu vực Đông Nam Á dường như chỉ dành sự quan tâm cho trận đấu được xem là "chung kết sớm" giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày mai (19h30 ngày 23/12).

Điều này cũng dễ hiểu khi chứng kiến những gì mà tuyển Việt Nam và Thái Lan đã thể hiện ở vòng bảng để cho thấy cả hai mới là ứng viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2020.

Dù chỉ giành vị trí nhì bảng, nhưng tuyển Việt Nam là đội bóng bất bại ở vòng bảng và không để thủng lưới bàn nào, trong khi đó tuyển Thái Lan chứng tỏ sức mạnh vượt trội với 4 trận toàn thắng ở vòng bảng, đánh bại cả chủ nhà Singapore ở lượt đấu cuối.

Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Liệu có mãn nhãn người xem ? - 1

Tuyển Việt Nam được nhận định là một tập thể có kết cấu tổ chức vững chắc, chơi rất hiểu nhau sau khi chinh chiến thời gian dài ở vòng loại World Cup 2022.

Việc phải gặp nhau sớm ở vòng bán kết đều nằm ngoài dự tính của cả HLV Park Hang Seo bên phía Việt Nam lẫn ông Mano Polking bên phía Thái Lan. "Nhưng nếu một trong hai đội giành chiến thắng ở vòng bán kết này, đường đến ngôi vương sẽ mở rộng thênh thang", đấy là nhận định của BLV Quang Huy trước thềm trận đấu lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan.

Nói về tương quan lực lượng giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng bán kết, BLV Quang Huy cho rằng cả hai đội bóng có thực lực ngang ngửa. "Không ngạc nhiên khi HLV của hai đội đều giành sự tôn trọng lớn cho nhau trước thềm trận đấu. Đây sẽ là trận "siêu kinh điển" của Đông Nam Á", BLV Quang Huy nói.

Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Liệu có mãn nhãn người xem ? - 2

Chanathip Songkrasin là cầu thủ được đánh giá cao nhất phía tuyển Thái Lan.

Theo BLV Quang Huy, đội tuyển Việt Nam lúc này là một tập thể có kết cấu chắc chắn hơn Thái Lan, hiểu nhau quá rõ khi họ đã thi đấu với nhau rất nhiều ở vòng loại World Cup 2022. Ngược lại, tuyển Thái Lan là đội bóng mạnh nhờ sở hữu  những cá nhân vượt trội trong đội hình.

"Đó là Chanathip, Supachok, Theerathon, Dangda hay các tiền vệ Sarach Yooyen, Thitipan Puangchan... Họ là những ngôi sao sáng của tuyển Thái Lan lúc này. Nhưng tuyển Việt Nam cũng có những nhân tố tốt không kém như trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, cặp đôi tiền vệ Tuấn Anh - Hoàng Đức, tiền vệ Quang Hải, tiền đạo Tiến Linh.

Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Liệu có mãn nhãn người xem ? - 3

Tiền vệ Hoàng Đức đang có phong độ tốt ở vòng bảng AFF Cup 2020 và được kì vọng sẽ tỏa sáng trong trận đấu gặp Thái Lan.

Thực lực của hai bên là ngang nhau. Đây là trận đấu đòi hỏi sự thận trọng, chặt chẽ do tính chất căng thẳng, gay cấn để đảm bảo một kết quả tốt. Cũng chính vì vậy khó mong đợi màn so tài mãn nhãn, đẹp mắt giữa hai bên", BLV Quang Huy nhận định.

BLV Quang Huy còn cho biết thêm, đây là trận đấu mà điểm nóng sẽ nằm ở tuyến giữa, khi cả Việt Nam lẫn Thái Lan đang có trong tay những tiền vệ thuộc dạng xuất sắc nhất Đông Nam Á.

"Những trận cầu đinh như thế này thì tuyến giữa luôn là điểm nóng. Nhưng tuyển Thái Lan cho thấy họ cũng rất nguy hiểm ở khả năng tấn công biên, đặc biệt là ở cánh trái với sự cơ động của hậu vệ Theerathon Bunmathan để tận dụng khả năng dứt điểm của hàng công lẫn tuyến hai. Ngược lại phía Việt Nam cũng có bộ đôi Hồng Duy -Văn Thanh có khả năng tấn công biên không kém cạnh", BLV Quang Huy nói.

Cuối cùng, theo BLV Quang Huy, trận đấu lượt đi có thể tuyển Việt Nam và Thái Lan vẫn còn phải thăm dò đối thủ và chưa bung hết sức, nên rất có thể sẽ có một kết quả hòa ở trận đấu này.

Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Liệu có mãn nhãn người xem ? - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020