1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Trung Quốc thua trận thứ ba ở bảng đấu của Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Ở lượt trận thứ 4 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước Saudi Arabia.

Sau chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc tràn đầy tự tin hành quân tới sân của Saudi Arabia. Thế nhưng, điều đó là chưa đủ để giúp đội bóng của HLV Li Tie có thể gây bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn khá nhiều.

Tuyển Trung Quốc thua trận thứ ba ở bảng đấu của Việt Nam - 1

Đội tuyển Trung Quốc hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước Saudi Arabia.

Dù thi đấu rất cố gắng trong 90 phút nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước Saudi Arabia. Như vậy, đội tuyển ở đất nước tỷ dân đã hứng chịu trận thua thứ 3 sau 4 trận tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Hiện tại, đội tuyển Trung Quốc chỉ có được 3 điểm và xếp thứ 5 ở bảng B. Họ chỉ xếp trên đội tuyển Việt Nam khi chưa có được điểm nào. Sau trận thua này, cơ hội dự World Cup 2022 của thầy trò HLV Li Tie gần như đóng sập.

Bước vào trận đấu này, HLV Li Tie đã có một số thay đổi so với trận gặp đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo nhập tịch Ai Kesen phải ngồi dự bị, nhường vị trí cho Zhang Yuning đá cặp trên hàng công với Wu Lei. Ở trận này, đội tuyển Trung Quốc chỉ ra sân với một cầu thủ nhập tịch là trung vệ Jiang Guangtai.

Dù có tinh thần tốt nhưng Trung Quốc vẫn thua kém đối thủ nhiều về đẳng cấp. Saudi Arabia dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ chỉ mất đúng 15 phút để xuyên thủng mành lưới đối phương. Sami Al-Najei có pha đi bóng trước khi dứt điểm như búa bổ từ ngoài vòng cấm, không có thủ thành  Yan Junling cơ hội cản phá.

Tuyển Trung Quốc thua trận thứ ba ở bảng đấu của Việt Nam - 2

Dù rất cố gắng nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn thua kém đối thủ khá nhiều về trình độ.

Sức ép vẫn được Saudi Arabia duy trì. Tới phút 38, họ đã có bàn thắng thứ 2. Người ghi bàn vẫn là Sami Al-Najei. Cầu thủ số 16 chạy nhanh như cơn gió để đón đường tạt bóng của đồng đội, trước khi dễ dàng dứt điểm tung lưới Trung Quốc, nâng tỷ số lên 2-0 cho Saudi Arabia.

Sau giờ nghỉ, Trung Quốc đã trở lại với bộ mặt khác. Ngay đầu hiệp 2, HLV Li Tie đã tung hai cầu thủ nhập tịch A Lan và Luo Guofu vào sân. Ngay lập tức, họ đã phát huy tác dụng. Phút 46, Luo Guofu nhận bóng sau đường chuyển cánh. Cầu thủ này bình tĩnh hãm ngực, trước khi thực hiện siêu phẩm vuốt bóng tung lưới Saudi Arabia, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng này thúc đẩy tinh thần chiến đấu của Trung Quốc. Thế nhưng, khi họ chưa thể ghi bàn gỡ hòa thì đã nhận bàn thua vì sai sót ở khâu phòng ngự. Mohammed Kanoo dễ dàng xuống bóng ở bên cánh phải, trước khi thực hiện đường chuyền cho Firas Al-Buraikan đệm bóng tung lưới Trung Quốc.

Những nỗ lực cuối cùng của đoàn quân HLV Li Tie chỉ giúp họ có được bàn thắng an ủi ở phút 87 của Wu Xi. Chung cuộc, đội tuyển Trung Quốc hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước Saudi Arabia.

Tuyển Trung Quốc thua trận thứ ba ở bảng đấu của Việt Nam - 3

Thống kê trận đấu

Đội hình thi đấu

Saudi Arabia: Al-Owais, Abdulhamid, Madu, Al-Amri, Al-Ghannam, Al Malki, Kanno, Al-Najei, Al-Faraj, Al-Muwallad, Al-Shehri.

Trung Quốc: Yan Junling, Wang Shenchao, Guangtai, Zhang Linpeng, Li Ang, Zgongguo, Jingdao, Wu Xi, Wu Lei, Chenje, Zhang Yunning.

Tuyển Trung Quốc thua trận thứ ba ở bảng đấu của Việt Nam - 4