1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trận Malaysia thắng Lào 4-0 bị tố dàn xếp tỷ số

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Malaysia đưa tin một tài khoản trên mạng xã hội tố cáo trận Malaysia - Lào vào chiều qua (9/12) có dấu hiệu bị dàn xếp tỷ số.

Tài khoản này có tên Oriental Gambler, đăng dòng Tweet trên trang cá nhân Twitter của người này: "Một thế trận cởi mở mà Lào tạo điều kiện cho Malaysia thể hiện. Nên có cuộc điều tra về trận đấu này ngay tại Singapore".

Thông tin về dòng Tweet nói trên được chính trang Vocket FC của Malaysia đăng tải, với dòng tít: "Mạng xã hội sốc nặng khi Malaysia thắng đậm, có cáo buộc đội tuyển Lào bán độ tại Singapore".

Trận Malaysia thắng Lào 4-0 bị tố dàn xếp tỷ số - 1

Một tài khoản trên mạng xã hội Twitter tố cáo trận Malaysia - Lào bị dàn xếp tỷ số.

Ở trận đấu vừa diễn ra giữa Malaysia và Lào, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đậm với tỷ số 4-0, tạo ra khoảng cách về bàn thắng gấp đôi so với trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước chính đội Lào cách nay ít ngày.

Sau khi có dòng Tweet tố cáo của tài khoản có tên Oriental Gambler, những chủ tài khoản mạng xã hội khác người Malaysia đã chỉ trích dữ dội Oriental Gambler, cho rằng Oriental Gambler thua độ quá nặng nề, nên tỏ ra hậm hực và tố cáo tính minh bạch của trận đấu.

Riêng trang Vocket FC của Malaysia cũng bình luận: "Có lẽ tài khoản Oriental Gambler đã thua lớn trong trò cá cược của mình, đồng thời cho đội tuyển Lào thiếu trung thực khi để Malaysia vùi dập đến 4 bàn".

Trận Malaysia thắng Lào 4-0 bị tố dàn xếp tỷ số - 2

Những dòng được viết trên mạng xã hội khi tố cáo trận Malaysia - Lào bị dàn xếp. 

"Sau khi Malaysia chiến thắng 4 bàn không gỡ trước Lào, mạng xã hội Twitter đã dậy sóng vì một tài khoản đánh bạc tỏ ra choáng váng vì tỷ số nói trên" - trang báo của Malaysia thông tin thêm.

Mặc dù vậy, vấn nạn dàn xếp tỷ số là vấn nạn không thể xem thường trong bóng đá Đông Nam Á. Trước đây, có không ít vụ dàn xếp tỷ số bị phanh phui liên quan đến các trận đấu bóng đá trong khu vực, nhiều cầu thủ, quan chức, trọng tài phải thân bại danh liệt.

Trước đây, AFF cũng từng ký hợp đồng với công ty Sportradar, sử dụng hệ thống phát hiện gian lận để theo dõi tất cả các trận đấu ở các giải do AFF tổ chức, trong đó có AFF Cup.

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống này là sẽ cảnh báo bất thường ở các tỷ lệ đặt cược đổ nhiều bất thường vào một thông số hoặc tỷ số cụ thể nào đó trong một trận đấu, trước khi Sportradar cảnh báo với BTC và với AFF để có phương án phòng ngừa khả năng dàn xếp tỷ số.

Trận Malaysia thắng Lào 4-0 bị tố dàn xếp tỷ số - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020