1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thực hư đội bóng ở AFF Cup phá vỡ "bong bóng", bị phạt gần 1 tỷ đồng

An An

(Dân trí) - Báo Thái Lan đưa tin một đội bóng ở AFF Cup 2020 vừa phải nhận án phạt nộp tiền gần 1 tỷ đồng do vi phạm quy định nguyên tắc "bong bóng". Hiện Ban tổ chức chưa tiết lộ thông tin cụ thể về vụ việc này.

Tờ Siamsport của Thái Lan đưa tin, mới đây chính quyền Singapore đã phạt số tiền khoảng 700 triệu đồng đối với một đội tuyển tham dự AFF Cup 2020. Lý do bởi đội bóng này đã để một cầu thủ tự ý rời khách sạn.

Trước đó, phía Singapore yêu cầu mọi thành viên của các đội bóng tham dự AFF Cup đều phải cài đặt một phần mềm có chức năng định vị. Chính vì thế, cầu thủ trên đã bị phát hiện khi ra khỏi khách sạn để làm việc riêng.

Theo Siamsport, cầu thủ này thuộc một đội bóng ở bảng A. Như vậy, một trong các đội là Thái Lan, Myanmar, Timor Leste, Philippines và thậm chí là chủ nhà Singapore đã phải nhận án phạt tiền.

Thực hư đội bóng ở AFF Cup phá vỡ bong bóng, bị phạt gần 1 tỷ đồng - 1
Một đội bóng ở bảng A bị phạt tiền vì vi phạm nguyên tắc "bong bóng".

Nguyên tắc "bong bóng" được áp dụng trong toàn bộ thời gian diễn ra AFF Cup 2020. Tất cả các đội tuyển tham dự AFF Cup 2020 chỉ hoạt động trong một lịch trình cố định từ khách sạn đến sân tập, sân thi đấu và ngược lại, tuyệt đối không ra ngoài phạm vi "bong bóng". Thậm chí, phòng GYM ở khách sạn cũng phải đóng cửa, các cầu thủ ăn theo cơm suất của ban tổ chức cung cấp.

Đặc biệt, các hoạt động liên quan đến truyền thông cũng được nước chủ nhà và BTC AFF Cup 2020 quy định rất chặt chẽ. Tất cả các cuộc họp báo đều được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Các buổi tập kể cả buổi tập chính thức của các đội tuyển cũng đều không mở cửa cho báo chí tác nghiệp. Ngoài ra, trong các ngày diễn ra trận đấu, số lượng báo chí cũng giới hạn với tối đa 20 phóng viên ảnh và 60 phóng viên viết được phép tham dự và tác nghiệp.

Dù giải đấu được tổ chức khép kín, các đội bóng hoạt động theo nguyên tắc "bong bóng", nhưng mới đây đội Myanmar đã có một trường hợp dương tính với Covid-19, sau đó đến đội Malaysia có 4 ca dương tính phải cách ly 10 ngày.

Dòng sự kiện: AFF Cup 2020