1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thái Lan và UAE giành 3 điểm để nuôi hy vọng tại vòng loại World Cup?

Thiện Nhân

(Dân trí) - Loạt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup sẽ bắt đầu vào 23h45 ngày 3/6, ưu thế tạm nghiêng về Thái Lan và UAE, trước Indonesia và Malaysia. Đội tuyển Việt Nam sẽ ung dung ngồi "đọc bài" đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất không ra quân ở loạt trận đầu tiên thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào 23h45 ngày 3/6 (theo giờ Việt Nam). 

Điều này trước đó được truyền thông Thái Lan bình luận là "lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam", bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ "tọa sơn quan hổ đấu", chờ đọc bài của tất cả các đối thủ trong bảng.

Trong hai cặp đấu diễn ra vào đêm 3/6, giữa UAE gặp Malaysia và Thái Lan gặp Indonesia, trận đấu giữa UAE và Malaysia rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam, khi đây là hai đối thủ chính của chúng ta trong những ngày tới, quyết định chuyện tranh vé đi tiếp với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Thái Lan và UAE giành 3 điểm để nuôi hy vọng tại vòng loại World Cup? - 1
UAE và Malaysia sớm đụng độ ngay lượt trận đầu tiên của bảng G.

Ông Park khả năng sẽ theo dõi kỹ trận đấu này, nghiên cứu xem UAE và Malaysia thay đổi như thế nào sau khi có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch, trong đó bao gồm cả chuyện họ thay đổi cả lối chơi.

Cả UAE lẫn Malaysia đều là bại tướng của đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn lượt đi, nhưng so với hồi cuối năm 2019, cả hai đều đã khác hẳn, do bổ sung quá nhiều cầu thủ mới, có gốc nước ngoài.

Cũng tin rằng không có chuyện Malaysia và UAE cầu hòa lẫn nhau, giữ chân cho nhau trong trận đấu sắp diễn ra, vì họ cũng cần loại nhau trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, nên việc 2 đội này bung sức đá quyết liệt ngay từ trận đầu càng có lợi cho đội tuyển Việt Nam. 

Trước giờ bóng lăn, HLV Bert Van Marwijk của UAE nói: "Chúng tôi không được phép mắc sai sót trong các trận còn lại. Mục tiêu của UAE là toàn thắng cả 4 trận trước 4 đối thủ (Malaysia, Thái Lan, Indonesia và đội tuyển Việt Nam - PV), giành trọn 12 điểm".

Thái Lan và UAE giành 3 điểm để nuôi hy vọng tại vòng loại World Cup? - 2
Thái Lan tỏ ra có ưu thế trước Indonesia.

"Chỉ cần thắng Malaysia, chúng tôi sẽ vượt mặt chính đối thủ. Chúng tôi thi đấu ít hơn tất cả các đội còn lại 1 trận, và UAE vì thế vẫn còn cơ hội" - HLV Bert Van Marwijk khẳng định.

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đề cập thẳng đến sự nguy hiểm của các tiền đạo bên phía UAE, bao gồm chân sút kỳ cực Ali Mabkhout, cùng 3 cầu thủ nhập tịch Fabio Lima, Caio Canedo (gốc Brazil) và Sebastian Tagliabue (Argentina).

Ông Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Chúng tôi phải cẩn thận trước họ, nhất là Ali Mabkhout đang đạt phong độ rất cao. Nhưng ngay cả khi đó chúng tôi vẫn cần phải để ý đến mặt trận tấn công của chính mình".

"Điều quan trọng với Malaysia là không để mất bóng, nhất là ở bên phần sân của chúng tôi, vì họ có 4 cầu thủ tấn công rất chất lượng" - vẫn là lời HLV Tan Cheng Hoe. 

Về phía Malaysia, đội này nhiều khả năng cũng sẽ "gắn" thêm 2 cầu thủ nhập tịch nữa vào đội hình của mình, bao gồm Lidiron Krasniqi (gốc Kosovo) và Guillerme de Paula (Brazil), bên cạnh dàn cầu thủ nhập tịch vốn đã quá dày đặc trước đó.

Ngoài ra, chất lượng thực của cầu thủ mang 2 dòng máu Malaysia - Bỉ là Dion Johan Cools, vốn từng tham dự UEFA Champions League ở mức nào? - Là điều mà HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam sẽ theo dõi kỹ.

Ngoài cặp đấu giữa UAE và Malaysia, bảng G trong ngày mở màn còn có cặp đấu giữa Thái Lan và Indonesia, với ưu thế nghiêng về phía đội bóng đất Chùa Vàng, do Indonesia hiện có rất nhiều cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Thái Lan và UAE giành 3 điểm để nuôi hy vọng tại vòng loại World Cup? - 3