1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV đội tuyển UAE: "Các đối thủ đang giả vờ thua để lừa chúng tôi"

Sông Lam

(Dân trí) - Trước thềm vòng loại World Cup 2022, HLV đội tuyển UAE Bert van Marwijk tỏ ra hết sức thận trọng trước các đối thủ của mình ở bảng G và không tin kết quả từ những trận giao hữu.

Tính đến hôm nay (28/5), cả 4 đội bóng trong bảng G đều đã có mặt tại UAE để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngoại trừ đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Jordan vào ngày 31/5, ba đội bóng còn lại là Malaysia, Thái Lan và Indonesia đều đã có các trận giao hữu quốc tế nhưng kết quả không như ý muốn.

Mới đây, Malaysia đã có trận giao hữu thua Kuwait 1-4. Trong khi đó, Indonesia cũng thua đội bóng ít tiếng tăm Afghanistan 2-3, Thái Lan cũng thua Oman 0-1.

HLV đội tuyển UAE: Các đối thủ đang giả vờ thua để lừa chúng tôi - 1

Đội tuyển UAE đặt mục tiêu giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2022.

Trong khi đó, chủ nhà UAE dưới sự dẫn dắt của HLV Bert van Marwijk lại thể hiện một phong độ rất ấn tượng khi "gieo sầu" cho đội tuyển Jordan với tỉ số 5-1. Đội tuyển UAE ở các trận đấu còn lại tới đây được đánh giá rất mạnh khi đón nhận sự trở lại của chân sút chủ lực Ali Mabkhout.

Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông, HLV Bert van Marwijk tỏ ra thận trọng với những kết quả có được trong trận giao hữu cũng như không hề vui mừng với việc Indonesia, Malaysia, Thái Lan để thua trong các trận giao hữu gần đây, thậm chí các cho rằng các đối thủ đang cố lừa tuyển UAE bằng cách giả vờ thua.

Kết quả những trận giao hữu của Malaysia, Indonesia, Thái Lan rất có thể đang lừa chúng tôi. Khi gặp nhau trong các trận đấu chính thức, mọi chuyện sẽ rất khác", HLV Bert van Marwijk chia sẻ.

Sự thận trọng của ông Bert van Marwijk là hoàn toàn có lý khi UAE đang xếp thứ 4 ở bảng G, kém ngôi đầu bảng của đội tuyển tới 5 điểm, kém Malaysia và Thái Lan lần lượt 3 và 2 điểm. Để giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, tuyển UAE đặt mục tiêu phải giành chiến thắng ở cả 4 trận còn lại của họ.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với UAE vào ngày 15/6 trên SVĐ Zabeel. Một điểm đáng chú ý là UAE không dùng Al-Maktoum mà chấp nhận chọn Zabeel, sân vận động có chất lượng thấp hơn về nhiều mặt ở vòng loại World Cup 2022.

Bởi trong 5 trận đã đấu, ba lần sân Zabeel được sử dụng thì UAE giữ thành tích bất bại trong cả ba lần ấy (thắng 2, hòa 1).

HLV đội tuyển UAE: Các đối thủ đang giả vờ thua để lừa chúng tôi - 2