1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Tan Cheng Hoe: "Malaysia sẽ lột xác nhờ các cầu thủ nhập tịch"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Dù bị chỉ trích từ giới chuyên môn trong nước về chính sách sử dụng ngôi sao nhập tịch, nhưng HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố đội tuyển Malaysia sẽ khác hẳn lượt đi nhờ những cầu thủ này.

Gần đây, một số nhà chuyên môn trong nước nghi ngờ chất lượng các cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia, nhất là khi đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe trải qua 2 trận giao hữu toàn thua trước vòng loại World Cup.

Mặc dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe lập tức phản bác: "Không phải cầu thủ nhập tịch nào cũng hòa nhập nhanh như Sumareh, vì cậu ấy đã có thời gian dài khoác áo đội tuyển, đã trải qua chiến dịch vòng loại World Cup từ tháng 9/2019. Với Krasqini (gốc Kosovo) và De Paula (Brazil) chưa được như vậy do họ mới đến".

HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia sẽ lột xác nhờ các cầu thủ nhập tịch - 1
Malaysia trông đợi vào các cầu thủ nhập tịch trước giai đoạn chót của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 - khu vực châu Á.

"Nhưng cả hai người này đều cố gắng hết sức trong mọi trận đấu và các buổi tập đã qua của đội tuyển Malaysia" - HLV Tan Cheng Hoe nói thêm trên tờ The Star.

HLV Tan hẳng định chính các cầu thủ nhập tịch này sẽ giúp cho đội tuyển Malaysia mạnh mẽ hơn ở vòng loại World Cup. 

HLV Tan Cheng Hoe phát biểu: "Họ cam kết với tôi là họ sẽ sớm đạt 100% phong độ. Tôi nghĩ bộ ba cầu thủ Sumareh, Krasqini, De Paula có thể đóng góp tốt nhất cho đội tuyển vào lúc này. Chúng tôi sẽ khác hẳn so với trước đây".

HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia sẽ lột xác nhờ các cầu thủ nhập tịch - 2
Theo HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia nhiều cầu thủ nhập tịch đến mức mà ngôi sao từng tham dự Champions League Johan Dion Cools (phải) còn chưa chắc được đá chính.

Không chỉ có Sumareh, Krasniqi và De Paula, đội tuyển Malaysia hiện còn một loạt cầu thủ gốc nước ngoài khác, gồm thủ môn Somerville (gốc Anh), trung vệ Junior Eldstal (Brazil), hậu vệ phải Matthew Davies (Australia), hậu vệ trái Corbin-Ong (Anh), tiền vệ tấn công Brendan Gan (Australia).

Malaysia đông cầu thủ nhập tịch đến mức HLV Tan Cheng Hoe tự tin cho biết, ngay cả cầu thủ có nửa dòng máu Đan Mạch, từng tham dự UEFA Champions League là Johan Dion Cools còn chưa chắc có suất đá chính.

Vị HLV của đội tuyển Malaysia phân tích: "Tôi sẽ phải đắn đo nhiều trong việc lựa chọn nhân sự cho vị trí hậu vệ cánh phải, giữa Matthew Davies, Rizal Ghazali hoặc Johan Dion Cools". 

Sau trận đấu với UAE vào ngày 3/6, Malaysia sẽ trực tiếp đụng độ với đội tuyển Việt Nam vào ngày 7/6, để tranh vé đi tiếp. Ở trận lượt đi hồi cuối năm 2019, trên sân Mỹ Đình, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đã thua đội bóng của HLV Park Hang Seo 0-1. 

HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia sẽ lột xác nhờ các cầu thủ nhập tịch - 3