1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Son Heung Min mờ nhạt, Hàn Quốc hòa thất vọng với Iraq

Kim Điền

(Dân trí) - Trong trận đấu mở màn bảng A vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Hàn Quốc bất ngờ bị Iraq cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà.

Được thi đấu trên sân nhà, Hàn Quốc thể hiện quyết tâm cao, với đội hình khá mạnh. Ngôi sao đang thi đấu tại Premier League trong màu áo CLB Tottenham Hotspur là Son Heung Min được tung ra sân ngay từ đầu, hòng gia tăng sức tấn công.

Mặc dù vậy, đội tuyển Iraq luôn cảnh giác cao độ với ngôi sao số một của bóng đá Hàn Quốc, nên cầu thủ này hầu như không có nhiều khoảng trống để thể hiện mình, do luôn bị 2 - 3 cầu thủ Iraq vậy quanh mỗi khi anh có bóng.

Son Heung Min mờ nhạt, Hàn Quốc hòa thất vọng với Iraq - 1

Son Heung Min luôn bị các cầu thủ Iraq kèm chặt.

Trong phần lớn thời gian của hiệp một, Hàn Quốc là đội giữ bóng nhiều hơn hẳn đối thủ. Nhưng xét về số cơ hội thực thụ có thể chuyển thành bàn thắng, đội bóng Đông Á không hơn đáng kể so với đối phương, chủ yếu do các cầu thủ Hàn Quốc thiếu chính xác và thiếu tinh tế ở những đường chuyền cuối cùng.

Cơ hội tốt nhất mà Hàn Quốc tạo ra trong hiệp thi đấu thứ nhất chính là pha đệm bóng từ khoảng 5m của Lee Jae Sung ở đầu hiệp, nhưng cầu thủ của đội chủ nhà lại không thể đưa được bóng vào lưới đối phương.

Sang hiệp hai, kịch bản tương tự diễn ra. Hàn Quốc vẫn chiếm đa số thời lượng khống chế bóng, nhưng số tình huống ăn bàn thực thụ mà họ tạo được lại rất ít.

Phút 71, trong lần hiếm hoi Hàn Quốc mang được bóng xuống sáng biên ngang, để hậu vệ cánh trái Hong Chul có pha tạt vào như đặt cho Hwang Heen Chan đánh đầu từ ngay trước vạch 5m50, nhưng bóng lại đúng ngay vị trí của thủ môn Fahad Talib bên phía Iraq.

Son Heung Min mờ nhạt, Hàn Quốc hòa thất vọng với Iraq - 2

Hàng tấn công của đội bóng xứ Hàn cũng không tạo được nhiều cơ hội trong trận đấu này.

Càng về cuối trận đấu, đội chủ nhà Hàn Quốc càng gia tăng sức ép lên phần sân của Iraq, bởi đoàn quân của HLV Paulo Bento (người Bồ Đào Nha) không muốn bị chia điểm.

Phút 80, Son Heung Min đá phạt góc đưa bóng đến đúng vị trí của Kwon Chang Hoon để cầu thủ này đánh đầu lái bóng từ khoảng 6m, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Ngay đến Son Heung Min cũng có cơ hội ở phút 83, nhưng cầu thủ đang chơi bóng tại giải Ngoại Hạng Anh lại xử lý quá chậm, tạo điều kiện để hậu vệ đội Iraq kịp lùi về cản phá cú sút trong khu vực 16m50 của anh.

Hòa không bàn thắng với Iraq, Hàn Quốc có khởi đầu không thuận lợi. Ngược lại, việc giành được một điểm trên sân của Hàn Quốc có thể xem là thành công với Iraq, trước khi họ có trận đấu thứ hai với một đội khác cũng rất mạnh là Iran vào ngày 7/9 tới đây.

Son Heung Min mờ nhạt, Hàn Quốc hòa thất vọng với Iraq - 3