1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV tuyển Trung Quốc chấp nhận "mọi kết quả" trước Australia

Hạo Minh

(Dân trí) - HLV tuyển Trung Quốc Li Tie cho biết, chỉ cần học trò thi đấu hết sức trước Australia, còn kết quả trận đấu như thế nào cũng vui vẻ chấp nhận.

Đêm nay (1h00, 3/9), đội tuyển Trung Quốc sẽ bước vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 bằng trận đấu với Australia. Trước trận đấu, huấn luyện viên tuyển Trung Quốc Li Tie có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị, đối thủ và kỳ vọng của ông.

"Chúng tôi là đội ở nhóm thứ tư nên có thể chấp nhận bất kỳ kết quả nào khi đối mặt với ba đội ở nhóm xếp trên", huấn luyện viên  Li Tie của đội tuyển Trung Quốc cho biết. 

Theo thể thức bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022, 12 đội được chia làm sáu nhóm dựa theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, tuyển Trung Quốc đứng sau Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia.

HLV tuyển Trung Quốc chấp nhận mọi kết quả trước Australia - 1

HLV Li Tie cùng tuyển Trung Quốc tới Qatar hôm 25/8.

HLV Li Tie nhấn mạnh ông muốn học trò "cháy hết mình", chiến lược gia người Trung Quốc nói thêm:

"Tôi rất vui khi được góp mặt trong 12 trận đấu đỉnh cao cùng đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Australia thường xuyên tham dự World Cup và rất mạnh ở khu vực châu Á. Toàn đội rất hào hứng khi có cơ hội thử sức với một đội bóng như vậy. Sau khi đến Doha, cả đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hy vọng rằng sẽ có một trận đấu tuyệt vời". 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tuyển Trung Quốc không thể thi đấu tại sân nhà, họ chọn sân ở Qatar làm sân nhà để thi đấu vòng loại thứ ba. Đội tuyển Australia được đánh giá cao hơn Trung Quốc, nhưng HLV Li Tie vẫn hi vọng các học trò sẽ chơi tốt:

"Không có nghi ngờ gì về việc nhiều đối thủ trong top 12 đội có mặt ở vòng loại thứ ba mạnh hơn chúng tôi, nhưng đó cũng là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi rèn luyện và học hỏi, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc".

"Chúng tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ hãy trân trọng từng khoảnh khắc thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi hy vọng rằng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt bản thân trên sân, có thể chiến đấu ngoan cường. Thế là đủ".

HLV tuyển Trung Quốc chấp nhận mọi kết quả trước Australia - 2

Nhiều tuyển thủ Trung Quốc đã thi đấu dày đặc trong tháng 8.

Khi được hỏi về lợi thế lớn nhất của đội Trung Quốc, HLV Li Tie nói: "Tôi không muốn bàn luận về kết quả trước trận đấu. Các cầu thủ hãy chuẩn bị kỹ càng, tận hưởng trận đấu trên sân, thể hiện phong độ như bình thường. Điều đó là đủ"

Vì lệch múi giờ nên trận đấu sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, HLV Li Tie hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ hết mình của người hâm mộ quê nhà.

"Chúng tôi đã có kinh nghiệm thi đấu lệch múi giờ. Ở Sharjah, UAE, trận đấu nào cũng diễn ra vào lúc nửa đêm tại Trung Quốc. Nhiều người hâm mộ thức khuya để cổ vũ cho chúng tôi. Các cầu thủ của chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó vì người hâm mộ sẽ sử dụng mạng xã hội. Điều rất quan trọng là phải cổ vũ chúng tôi".

Đội trưởng Wu Xi cho biết: "Tôi rất mong chờ trận đấu gặp Australia, họ là đối thủ mạnh. Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu và hy vọng rằng chúng tôi có thể cống hiến một trận đấu tuyệt vời cho tất cả mọi người".

"Tâm lý cầu thủ cần ổn định, đây là điều quan trọng nhất. Chúng tôi cần phải bản lĩnh hơn nữa để đối mặt với đối thủ ngay lúc này".

Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Australia cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 bị ảnh hưởng mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhiều cầu thủ hàng đầu của đội bóng xứ chuột túi không thể đến Doha. Đó được xem là lợi thế của tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, HLV Li Tie không cho là vậy:

"Mọi đội bóng đều sẽ phải đối mặt với những thay đổi và khó khăn trước đại dịch toàn cầu. Tôi nghĩ đội tuyển Australia cũng gặp khó tương tự như các đội bóng khác".

HLV tuyển Trung Quốc chấp nhận mọi kết quả trước Australia - 3

Đội tuyển Trung Quốc luyện tập trước trận đấu với Australia.

Nhận xét về thời tiết nắng nóng ở Doha, HLV Li Tie cho biết: "Nhiều cầu thủ đã chơi 8-9 trận trong tháng vừa qua, một số thi đấu tới 10 trận. Họ vẫn rất mệt mỏi và chưa được nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi tập trung tuyển quốc gia, chúng tôi dành một tuần để điều chỉnh. Sau khi đến Doha, chúng tôi bắt đầu huấn luyện kỹ thuật và chiến thuật".

"Chúng tôi đã trải qua nơi có nhiệt độ cao và độ ẩm cao như Doha là ở UAE. Ở đây có máy lạnh và điều kiện tốt hơn ở UAE. Quan trọng nhất vẫn là ý chí của cầu thủ. Tôi tin vào các cầu thủ của mình".

"Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, những đội này giỏi hơn chúng tôi, chỉ cần chúng tôi chơi hết mình, kết quả nào cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ trận đấu nào, trận đấu nào cũng sẽ dốc hết sức lực".