1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người hâm mộ Việt Nam vẫn có cơ hội xem AFF Cup trên sân nhà

Thiện Nhân

(Dân trí) - Truyền thông khu vực Đông Nam Á đưa tin, các trận bán kết và chung kết AFF Cup sẽ được tổ chức theo thể thức sân nhà - sân đối phương, sau khi vòng bảng thi đấu tập trung tại Singapore.

Vòng bảng của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay sẽ được diễn ra ở địa điểm tập trung là Singapore, từ ngày 5 - 19/12, trên hai sân là sân vận động quốc gia Singapore (55.000 chỗ ngồi) và sân Bishan (sức chứa hơn 6.000 người).

Các trận đấu vòng bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết.

Người hâm mộ Việt Nam vẫn có cơ hội xem AFF Cup trên sân nhà - 1

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn có cơ hội xem AFF Cup trên sân nhà, nếu đội bóng của HLV Park Hang Seo vào đến bán kết và chung kết giải đấu này.

Từ vòng bán kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau hai lượt trận đi và về, có tính luật bàn thắng trên sân đối phương.

Tờ Siam Sport của Thái Lan thông tin: "Các trận bán kết và chung kết của AFF Cup sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà - sân đối phương, có áp dụng luật bàn thắng trên sân đối phương". 

Nếu thông tin này chính xác, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội thi đấu trên sân nhà, nếu đội bóng của HLV Park Hang Seo vượt qua được vòng bảng của AFF Cup năm nay.

Điều đó cũng có nghĩa là người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn còn cơ hội xem đội nhà thi đấu tại AFF Cup trực tiếp tại sân, nếu như Quang Hải và các đồng đội có mặt ở vòng bán kết và trận chung kết.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm chung bảng B với các đội Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Trong khi đó, bảng A có các đội Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Brunei và Timor Leste.

AFF Cup 2020 lẽ ra được tổ chức vào cuối năm ngoái. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải đấu bị dời đến cuối năm nay, và sẽ kéo dài đến ngày 1/1/2022.

Người hâm mộ Việt Nam vẫn có cơ hội xem AFF Cup trên sân nhà - 2
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020