1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao gốc Việt của Campuchia mà tuyển Việt Nam phải đề phòng

H. Long

(Dân trí) - Keo Sokpheng đang là ngôi sao sáng giá của bóng đá Campuchia. Ít ai biết rằng, cầu thủ này mang trong mình dòng máu Việt Nam.

Trong đội hình của đội tuyển Campuchia tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam có một cầu thủ đặc biệt, đó là Keo Sokpheng. Cầu thủ này mang trong mình hai dòng máu, với bố là người Campuchia và mẹ là người Việt Nam.

Ngôi sao gốc Việt của Campuchia mà tuyển Việt Nam phải đề phòng - 1

Keo Sokpheng là nhân tố nguy hiểm của đội tuyển Campuchia.

Điều đáng nói, Keo Sokpheng đã sinh sống ở Việt Nam cho tới năm 14 tuổi, trước khi theo gia đình sang Campuchia. Chính vì vậy, tiền đạo 29 tuổi này có thể nói thành thạo tiếng Việt cũng như am hiểu bóng đá Việt Nam.

Ít ai biết rằng, thần tượng của Keo Sokpheng là… những cầu thủ Việt Nam. Cầu thủ này từng chia sẻ có một cuốn sổ tay dán hình ảnh của nhiều tuyển thủ Việt Nam như Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương.

Chính vì Keo Sokpheng quá am hiểu đất nước Việt Nam nên đây sẽ là cầu thủ mà HLV Park Hang Seo cần chú ý đặc biệt. Ở SEA Games 2019, Keo Sokpheng đã cùng đội U22 Campuchia chạm trán với đội U22 Việt Nam ở bán kết (cầu thủ này tham dự theo dạng quá tuổi).

Điều đáng nói, sau đó, chân sút này đã tiết lộ rằng có thể hiểu hết những giao tiếp của các cầu thủ Việt Nam trên sân cũng như sự chỉ đạo từ Ban huấn luyện. Sau đó, anh đã truyền đạt lại cho các đồng đội ở Campuchia.

Ngôi sao gốc Việt của Campuchia mà tuyển Việt Nam phải đề phòng - 2

Do sinh sống ở Việt Nam lâu năm nên Keo Sokpheng am hiểu ngôn ngữ và văn hóa của Việt Nam.

Keo Sokpheng là mẫu tiền đạo có xu hướng đá lệch cánh trái. Với tốc độ và kỹ thuật của mình, anh được xem là nhân tố vô cùng nguy hiểm trên hàng công đội tuyển Campuchia bên cạnh ngôi sao Chan Vathanaka.

Ở AFF Cup 2020, Keo Sokpheng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, đây là cầu thủ có khả năng bùng nổ bất kỳ lúc nào. Ở tuổi 29, anh được xem là nhân tố quan trọng, dìu dắt lứa trẻ Campuchia tham dự giải đấu này. Báo giới Campuchia đã ví cầu thủ gốc Việt này là "Ronaldo của Campuchia".

Hiện tại, Keo Sokpheng đang thi đấu ở trong nước cho CLB Visakha. Trong quá khứ, chân sút này từng có thời gian thi đấu ở giải VĐQG Malaysia (trở thành cầu thủ đầu tiên của Campuchia thi đấu ở giải Malaysia).

Tính tới thời điểm này, tiền đạo sinh năm 1992 đã ra sân 51 lần ra sân cho đội tuyển Campuchia và ghi được 12 bàn thắng. Nhiều khả năng, anh sẽ đá chính trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam.

Ngôi sao gốc Việt của Campuchia mà tuyển Việt Nam phải đề phòng - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020