1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia có huy chương đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020

Thiện Nhân

(Dân trí) - Với HCĐ vừa giành được vào tối 31/7, Malaysia trở thành quốc gia thứ 4 đến từ khu vực Đông Nam Á giành được huy chương tại Olympic Tokyo 2020.

Cặp đôi vừa giành được huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Malaysia tại Olympic Tokyo 2020 là Aaron Chia và Wooi Yik Soh, ở nội dung đôi nam môn cầu lông. 

Cặp vận động viên (VĐV) này đánh bại đôi VĐV của Indonesia là Mohammad Ahsan và Hendra Setuawan trong trận tranh HCĐ vào tối 31/7.

Malaysia có huy chương đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020 - 1

Đôi VĐV Aaron Chia/Wooi Yik Soh của Malaysia giành HCĐ nội dung đôi nam môn cầu lông vào chiều tối 31/7.

Đôi Aaron Chia/Wooi Yik Soh thua trước 0-1 với tỷ số 17/21 trong ván đầu tiên. Nhưng sang ván thứ hai, họ thắng lại đối thủ cũng bằng tỷ số 21/17, san bằng cách biệt 1-1.

Đến ván ba, ván quyết định, đôi VĐV của Malaysia thắng nhanh đối thủ đến từ Indonesia 21/14, qua đó thắng chung cuộc 2-1 (17/21, 21/17 và 21/14), giành HCĐ.

Với HCĐ vừa giành được vào tối 31/7, Malaysia trở thành quốc gia thứ 4 đến từ khu vực Đông Nam Á, giành được huy chương Olympic Tokyo 2020, sau các đoàn Thái Lan (một HCV), Philippines (một HCV) và Indonesia (một HCB và hai HCĐ).

Đoàn Thái Lan và đoàn Philippines đang cùng xếp hạng thứ 40, Indonesia xếp hạng 53, còn Malaysia xếp hạng 70, ngang với 5 quốc gia khác gồm Argentina, Bồ Đào Nha, Kuwait, Phần Lan, Bờ Biển Ngà và Azerbaijan.

Hai quốc gia ở Đông Nam Á từng giành HCV tại Olympic Rio 2016 là Việt Nam (trong môn bắn súng của Hoàng Xuân Vinh) và Singapore (trong môn bơi của Schooling) hiện vẫn chưa có huy chương tại Olympic Tokyo 2020 và chưa được xếp hạng.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo