1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kế hoạch bất ngờ của Saudi Arabia trước khi đấu đội tuyển Việt Nam

Thiện Nhân

(Dân trí) - Khác với các Việt Nam và Trung Quốc, đội tuyển Saudi Arabia tỏ ra khá hời hợt chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nếu như các đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc gom quân từ khá sớm (tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 5/8, tuyển Trung Quốc từ ngày 17/8), thì đội tuyển Saudi Arabia dự kiến phải ngày 25/8 mới tập trung, tức chỉ một tuần trước khi có trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp tuyển Việt Nam ngày 2/9. 

Lý do của việc tập trung muộn là giải vô địch quốc gia của Saudi Arabia đang diễn ra và họ chỉ có thể hội quân trước các ngày FIFA Days (ngày mà FIFA bắt buộc các CLB phải trả quân cho các đội tuyển làm nhiệm vụ quốc tế), khoảng một tuần, theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới.

Kế hoạch bất ngờ của Saudi Arabia trước khi đấu đội tuyển Việt Nam - 1

Cùng với tuyển Nhật Bản và Australia, Saudi Arabia gom quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup khá muộn.

Cũng theo truyền thông Saudi Arabia, HLV Herve Renard (người Pháp) của đội tuyển quốc gia nước này mãi đến ngày 11/8 vừa rồi mới trở lại xứ Ả rập, bắt tay vào các công đoạn chuẩn bị cho vòng loại World Cup. 

Cho dù đối thủ đầu tiên của đội bóng 3 lần vô địch châu Á và 5 lần vào đến VCK World Cup trong những ngày tới đây là đội tuyển Việt Nam, nhưng báo chí Saudi Arabia dường như quan tâm nhiều hơn đến các đội Nhật Bản, hay Australia, những đối thủ mà họ đánh giá rằng có thể cạnh tranh vé đến VCK World Cup 2022 với họ.

Tờ Arab News phản ứng về thứ tự các đội trong bảng B (gồm có Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman và tuyển Việt Nam), thông qua bảng xếp hạng mới nhất của FIFA: "Saudi Arabia tăng ba bậc lên vị trí 61 của FIFA. Thứ hạng này đồng nghĩa với việc Saudi Arabia xếp hạng 6 châu Á".

"Các đội xếp trên Saudi Arabia tại châu Á gồm Nhật Bản (hạng 24 thế giới), Iran (26), Australia (35), Hàn Quốc (36) và Qatar (42)" - tờ báo của xứ Ả rập thông tin thêm.

Trong số các đội mà tờ báo của Saudi Arabia vừa nêu tên, Nhật Bản và Australia chính là các đội cùng bảng B với đoàn quân của HLV Herve Renard.

Báo này cũng khen thành tích của Saudi Arabia ở chặng đường đã qua của vòng loại World Cup: "Sự vươn lên của Những chú Chim ưng xanh (biệt danh của tuyển Saudi Arabia - PV) là kết quả của ba trận thắng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đó là các chiến thắng với cùng tỷ số 3-0 trước Yemen, Singapore và Uzbekistan. 

"Chính những chiến thắng đấy đưa đoàn quân của HLV Herve Renard đến vòng loại thứ ba, sẽ bắt đầu từ đầu tháng 9" - tờ Arab News nhắc.

Theo kế hoạch, Saudi Arabia sẽ tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân Mrsool Park có sức chứa 25.000 khán giả, tại thủ đô Riyadh của nước này, vào ngày 2/9.

Thành phần của đội tuyển quốc gia Saudi Arabia dự kiến sẽ có phần lớn gương mặt được giữ lại từ Olympic Tokyo 2020 vừa kết thúc, có tăng cường thêm nhiều cầu thủ ngoài tuổi 24, và hầu hết các cầu thủ này đang thi đấu ở trong nước. 

Kế hoạch bất ngờ của Saudi Arabia trước khi đấu đội tuyển Việt Nam - 2