1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Trung Quốc sắp chi lương khủng để… thay HLV trưởng

Thiện Nhân

(Dân trí) - Chỉ chưa đến 3 tuần trước khi vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á bắt đầu, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tính chuyện thay HLV trưởng, đưa Marcello Lippi trở lại nắm đội tuyển quốc gia.

Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc sẽ nằm ở bảng B cùng các đội Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và đội tuyển Việt Nam. Sợ không qua nổi bảng này, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đang tính chuyện mời lại HLV Lippi.

Điều đáng nói là việc thay HLV trưởng đội tuyển quốc gia được tính đến khi vòng loại World Cup còn chưa đến ba tuần nữa là bắt đầu, vào ngày 2/9 tới đây.

Tờ Sina của Trung Quốc trong chiều 13/8 đưa tin: "Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã gửi một bản hợp đồng để lần thứ ba đưa HLV Lippi lên ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia, còn HLV hiện tại Li Tie sẽ làm trợ lý cho ông Lippi".

Đội tuyển Trung Quốc sắp chi lương khủng để… thay HLV trưởng - 1

HLV Lippi có thể trở lại đội tuyển Trung Quốc với mức lương lên đến 18 triệu euro/năm (hơn 483 tỷ đồng).

"Một số phương tiện truyền thông của Italia cho hay CFA đang liên hệ với HLV Lippi và gửi hợp đồng đến với vị HLV này, với mức lương hàng năm lên đến 18 triệu euro/năm (hơn 483 tỷ đồng), với yêu cầu là HLV Lippi phải đưa đội tuyển Trung Quốc đến với VCK World Cup 2022" - tờ Sina thông tin thêm.

Về phía Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, họ chưa xác nhận thông tin vừa nêu. Tuy nhiên, điều đáng nói là hợp đồng hiện tại của HLV Li Tie với đội tuyển Trung Quốc đã hết hạn, nhưng CFA không có động thái gia hạn thêm với vị HLV nội này, dù vòng loại World Cup đã gần kề.

Trong khi đó, chủ tịch CFA Chen Xuyuan trả lời nước đôi với truyền thông Trung Quốc: "Vấn đề không phải là gia hạn hay không gia hạn hợp đồng", khiến cho truyền thông Trung Quốc càng tin vào khả năng HLV Li Tie khó trụ lại đội tuyển.

Tờ Sina bình luận: "Mới đây, khi xuất hiện trước ống kính của giải Super League ở Trung Quốc, HLV Li Tie công khai thể hiện sự kính trọng với HLV Lippi, và vị HLV người Italia cũng đáp trả ngay lập tức".

"Nhìn bề ngoài, điều này có vẻ bình thường, nhưng khi kết nối nó với phát biểu mới đây của chủ tịch CFA Chen Xuyuan, không thể không có sự kết nối về việc HLV Lippi trở lại đội tuyển quốc gia" - tờ Sina cho biết thêm.

Đội tuyển Trung Quốc sắp chi lương khủng để… thay HLV trưởng - 2

HLV Li Tie sẽ quay lại làm trợ lý cho HLV Lippi?

Cũng theo tờ báo này, thì HLV Li Tie dù dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng ông Li Tie vẫn không có được niềm tin của người hâm mộ và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

Tờ Sina viết: "Ở vòng loại thứ hai, Li Tie bị chỉ trích ở khả năng thay người và chiến thuật. Xét về mặt này, Lippi phải mạnh hơn HLV Li Tie. Điểm yếu của ông ấy chỉ là khả năng giao tiếp với các cầu thủ, vì ông ấy đã lớn tuổi và là người nước ngoài".

"Thế nên, nếu Lippi trở lại và Li Tie làm trợ lý, điều đó sẽ phù hợp với đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại. Đó cũng là cách tốt để tạo sự kế thừa ở đội tuyển, để Li Tie học hỏi kỹ năng chiến thuật từ Lippi" - vẫn là quan điểm của tờ Sina.

Marcello Lippi (73 tuổi) từng là HLV hàng đầu thế giới. Ông từng vô địch World Cup 2006 với đội tuyển Italia, vô địch UEFA Champions League với CLB Juventus vào năm 1996. Lippi cũng là HLV hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới từng vô địch cả World Cup lẫn Champions League.

Trước đây, HLV Lippi từng hai lần nắm đội tuyển Trung Quốc trong hai giai đoạn từ năm 2016 - 2019 và nửa cuối năm 2019, trước khi ông từ chức vì bất đồng quan điểm với CFA. Trước khi từ chức hồi năm 2019, Lippi từng nhận mức lương lên đến 24 triệu euro/năm (khoảng 642 tỷ đồng).