1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

IOC lên tiếng bảo vệ các võ sĩ bị nghi ngờ giới tính

Hạo Minh
Olympic Paris 2024

(Dân trí) - Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã lên tiếng bảo vệ hai võ sĩ bị cho rằng "cơ thể nam, giấy tờ nữ" đang thi đấu tại bộ môn boxing tại Olympic Paris 2024.

Imane Khelif và Lin Yu-ting đã được phép tham gia Olympic Paris 2024 mặc dù không vượt qua được bài kiểm tra đủ điều kiện về giới tính do Hiệp hội Quyền anh Quốc tế (IBA) tiến hành vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã lên tiếng bảo vệ quyết định cho phép hai võ sĩ không vượt qua bài kiểm tra giới tính được thi đấu tại Paris 2024.

IOC lên tiếng bảo vệ các võ sĩ bị nghi ngờ giới tính - 1

IOC không cấm Imane Khelif thi đấu tại nội dung của nữ (Ảnh: Getty).

Trở lại câu chuyện vào năm ngoái, Imane Khelif của Algeria đã bị loại chỉ vài giờ trước trận tranh huy chương vàng của cô tại Giải vô địch thế giới dành cho nữ ở New Delhi 2023 sau khi cô không đáp ứng được tiêu chí đủ điều kiện của IBA, tiêu chí này cấm các vận động viên có nhiễm sắc thể XY (nam) tham gia các sự kiện dành cho nữ. Nhà vô địch thế giới của Đài Loan Lin Yu-ting đã mất huy chương đồng tại cuộc thi này sau khi cô cũng không đáp ứng được tiêu chí.

Dẫu vậy, IBA đã bị IOC tước quyền tổ chức môn quyền anh tại Olympic do các vấn đề về quản lý và tài chính. Tại Olympic 2024, bộ môn quyền anh được tổ chức bởi ban quyền anh trực thuộc IOC (PBU). So với IBA, quy định của PBU cũng có nhiều sự khác biệt.

Hôm qua (1/8), Khelif đã tung một cú đấm mạnh vào đối thủ Angela Carini của Italy ở trận đấu đầu tiên của hai người, buộc Carini phải bỏ cuộc chỉ sau 46 giây. Sau khi Khelif giơ tay lên để báo hiệu chiến thắng, Carini đã quỳ xuống sàn và khóc nức nở.

Người hâm mộ cũng có thể nghe thấy Carini nói với huấn luyện viên của cô ấy, "Điều này không đúng, điều này không đúng!" trước khi nhanh chóng rời khỏi đấu trường. Carini có vẻ bị gãy mũi, vận động viên 25 tuổi này nói với truyền thông rằng cô chưa bao giờ bị đấm mạnh như vậy trong sự nghiệp của mình.

IOC lên tiếng bảo vệ các võ sĩ bị nghi ngờ giới tính - 2

Carini khóc nức nở sau khi bị bỏ cuộc (Ảnh: Getty).

Cách Carini nhận thất bại gây ra sự lo ngại và nhiều tranh cãi trong thế giới quyền anh. Nhà văn nữ nổi tiếng JK Rowling và tỷ phú Elon Musk lên tiếng phản đối bộ đôi bị nghi ngờ về giới tính tham dự Olympic. Tuy nhiên, IOC cho biết cặp đôi vận động viên này đang phải đối mặt với "sự hung hăng" vì "quyết định tùy tiện" của IBA.

"Vào cuối Giải vô địch thế giới IBA năm 2023, họ đột nhiên bị loại mà không có bất kỳ quy trình hợp lệ nào. Theo biên bản của IBA có trên trang web của họ, quyết định này được đưa ra bởi Tổng thư ký và Giám đốc điều hành IBA", IOC cho biết.

Một số môn thể thao đã hạn chế mức testosterone được phép đối với các vận động viên nữ, trong khi một số môn khác lại cấm tất cả những người đã trải qua tuổi dậy thì là nam giới (chuyển giới).

Rối loạn phát triển giới tính (DSD) là một nhóm các tình trạng hiếm gặp liên quan đến gen, hormone và cơ quan sinh sản. Một số người mắc DSD được nuôi dưỡng như nữ nhưng có nhiễm sắc thể giới tính XY và nồng độ testosterone trong máu ở mức nam giới.

IOC cho biết các quy tắc của bộ môn quyền anh tại Olympic Paris 2024 được dựa trên Thế vận hội Tokyo năm 2021 và không thể thay đổi trong quá trình thi đấu.

Trong tuyên bố của mình, IOC cho biết: "Hành động gây hấn hiện nay đối với hai vận động viên này hoàn toàn dựa trên quyết định tùy tiện của IBA, được đưa ra mà không có bất kỳ quy trình phù hợp nào, đặc biệt khi xét đến việc các vận động viên này đã thi đấu ở các giải đấu cấp cao nhất trong nhiều năm.

IOC rất buồn vì sự ngược đãi mà hai vận động viên hiện đang phải chịu đựng. Mọi người đều có quyền luyện tập thể thao mà không bị phân biệt đối xử".

Trong một tuyên bố, IBA lên án "sự không nhất quán về điều kiện tham dự" tại Olympic.

Cơ quan này cho biết: "Cả Imane Khelif và Lin Yu-ting sau khi kiểm tra đều không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tham gia thi đấu ở hạng mục nữ tại các sự kiện tương ứng của chúng tôi.

Tính cấp bách của quyết định (hủy tư cách của các võ sĩ) là có cơ sở, vì sự an toàn của các võ sĩ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Dòng sự kiện: Olympic Paris 2024