1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tranh cãi việc nam võ sĩ chuyển giới được phép so tài với nữ

Sông Lam

(Dân trí) - Đề xuất cho phép võ sĩ nam chuyển giới thành nữ được phép thi đấu với các nữ võ sĩ đang vấp phải nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt là từ các nữ võ sĩ thực thụ.

"Tôi không có gì chống lại người chuyển giới cả, hãy làm điều khiến bạn hạnh phúc. Nhưng sự thật là phụ nữ bẩm sinh và phụ nữ chuyển giới không phải là một", Ebanie Bridges, nhà vô địch hạng lông (bantamweight) của Liên đoàn quyền anh quốc tế (IBF) chia sẻ trên twitter cá nhân về đề xuất cho phép võ sĩ nam chuyển giới thành nữ được thi đấu với những nữ võ sĩ thực thụ.

Tranh cãi việc nam võ sĩ chuyển giới được phép so tài với nữ - 1

Ebanie Bridges, nhà vô địch hạng lông (bantamweight) của IBF phản đối đề xuất cho phép nam VĐV chuyển giới đấu với nữ (Ảnh: Dailymail).

"Người chuyển giới không nên được phép chơi tùy thích trong thể thao, mà hãy có sự phân chia rõ ràng. 

Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho võ sĩ nam chuyển giới lại thi đấu trong các môn thể thao đối kháng với phụ nữ… và nếu tôi bị ghét vì quan điểm của mình thì cũng không sao cả, bởi vì tính mạng của tôi đang gặp nguy hiểm", Ebanie Bridges nói thêm.

Vào tháng 12/2022, Hội đồng quyền anh thế giới (WBC) trở thành tổ chức đầu tiên trong số các tổ chức lớn của quyền anh tham gia cùng các môn thể thao khác trong việc xem xét đưa ra luật liên quan đến sự tham gia của người chuyển giới.

Các đề xuất của WBC, phần lớn vẫn đang nằm ở dạng ý tưởng, bao gồm một danh mục cụ thể dành cho các võ sĩ chuyển giới. "Chúng tôi quyết định tiến tới hòa nhập, bất kỳ võ sĩ nào muốn chơi quyền anh đều có thể tham gia môn thể thao họ yêu thích và chúng tôi đã đưa ra các hành động khác nhau cho việc này", Chủ tịch WBC Mauricio Sulaiman nói về đề xuất cho phép võ sĩ nam chuyển giới thi đấu với nữ.

Tranh cãi việc nam võ sĩ chuyển giới được phép so tài với nữ - 2

Ebanie Bridges trong một trận so tài quyền anh để bảo vệ đai IBF trước Shannon O'Connell vào tháng 12 năm ngoái (ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, đề xuất trên vấp phải không ít ý kiến phản đối, không chỉ ở môn quyền anh mà còn ở nhiều môn thể thao khác. Bóng bầu dục thế giới, điền kinh thế giới và FINA (tổ chức bơi lội thế giới) đều thực hiện lệnh cấm vận động viên (VĐV) nam đã trải qua tuổi dậy thì chuyển giới được thi đấu với nữ.

Vào tháng 5 vừa qua, Liên đoàn Đua xe đạp Anh đã cấm VĐV nam chuyển giới đua ở hạng mục nữ tại tất cả các sự kiện để "bảo vệ sự công bằng của cuộc thi". Một tháng trước đó, Liên đoàn bóng rổ Australia đã từ chối đơn đăng ký của cầu thủ chuyển giới Lexi Rodgers để gia nhập đội nữ Kilsyth Cobras trong giải bóng rổ WNBL1 South.

"Trong xã hội hiện đại, chúng ta cần cung cấp nhiều cơ hội đa dạng và an toàn hơn cho mọi người thi đấu và tham gia vào thể thao. Thể thao cộng đồng là một lĩnh vực mà sự hòa nhập rõ ràng là không cần bàn cãi và hoàn toàn cần cởi mở và an toàn cho tất cả mọi người.

Nhưng khi bạn bắt đầu chuyển sang thể thao thành tích cao, nó đòi hỏi một sự công bằng hơn", Kieren Perkins, Giám đốc điều hành của Ủy ban Thể thao Australia khẳng định.