1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Li Tie gây sốc khi tuyên bố đội tuyển Trung Quốc đang mạnh lên

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù đội tuyển Trung Quốc để thua hai trận liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022, nhưng HLV Li Tie đã vấp phải chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ khi khẳng định đội nhà đang mạnh lên.

Đội tuyển Trung Quốc gây thất vọng lớn khi đã để thua liên tiếp ở hai trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (thua Australia 0-3 và thua Nhật Bản 0-1). Lúc này thầy trò HLV Li Tie đang xếp ở vị trí bét bảng B và là đội tuyển duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tuy nhiên, trước màn trình diễn yếu kém của các học trò, HLV Li Tie đã có phát biểu khiến truyền thông và người hâm mộ cảm thấy tức giận khi cho rằng sau hai trận thua, đội tuyển Trung Quốc đang có dấu hiệu mạnh lên, nhất là dưới sự dẫn dắt của HLV nội như ông.

HLV Li Tie gây sốc khi tuyên bố đội tuyển Trung Quốc đang mạnh lên - 1

Để thua Australia và Nhật Bản trong hai trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022, HLV Li Tie vẫn tuyên bố tuyển Trung Quốc đang có dấu hiệu mạnh lên.

"Tôi nghĩ đội tuyển quốc gia chỉ nên dành cho HLV người Trung Quốc. Chỉ người Trung Quốc mới có thể làm tốt điều này, và tôi tin rằng đội tuyển Trung Quốc đang ngày càng tốt hơn", HLV Li Tie khẳng định ngay sau trận thua Nhật Bản.

Theo tờ Sina Sports, những khẳng định như trên của HLV Li Tie có thể không gây nhiều tranh cãi nếu như được nói vào thời điểm khác, hoặc nói vào lúc mà tuyển Trung Quốc vừa thắng trận, nhưng ở thời điểm mà đội nhà vừa gặp hai trận thua liên tiếp. phát biểu của HLV người Trung Quốc đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.

"Xét về thành tích, tuyển Trung Quốc có thành tích lớn nhất là giành quyền tham dự World Cup 2002 và do công của HLV ngoại Bora Milutinovic. Trong trận thua Nhật Bản vừa qua, chính HLV Milutinovic cũng chỉ trích khi tuyển Trung Quốc thường xuyên để mất bóng, không kiểm soát được thế trận tốt như thời ông còn dẫn dắt", tờ Sina Sports cho biết.

Tờ báo Trung Quốc cũng cho rằng, mặc dù việc tuyển Trung Quốc sử dụng HLV nội đem lại lợi thế trong việc truyền đạt thông tin, nắm rõ tâm tư suy nghĩ của cầu thủ hơn là HLV ngoại, nhưng đẳng cấp của HLV nội so với HLV ngoại vẫn là khoảng cách rất lớn.

HLV Li Tie gây sốc khi tuyên bố đội tuyển Trung Quốc đang mạnh lên - 2

Truyền thông Trung Quốc lo lắng trước trận đấu của đội nhà với tuyển Việt Nam vào ngày 7/10 tới.

"Nhìn vào đội tuyển Việt Nam, họ có HLV ngoại người Hàn Quốc là Park Hang Seo và đã thăng tiến mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế trong nhiều năm qua. Dù họ cũng để thua hai trận đầu tiên, nhưng lối chơi của họ vẫn thuyết phục được người hâm mộ. Nếu cứ chơi như thế này, tuyển Trung Quốc sẽ rất khó khăn để đánh bại được Việt Nam", tờ Sina Sports khẳng định.

Ngay sau khi trận đấu với tuyển Nhật Bản kết thúc, thầy trò HLV Li Tie không nghỉ ngơi mà ngay lập tức bay sang UAE để tập luyện kể từ hôm nay (9/9), trong khi đối thủ là đội tuyển Việt Nam vẫn cho phép các cầu thủ "xả trại" nghỉ ngơi một tuần.

Tuyển Trung Quốc xem trận đấu với Việt Nam vào ngày 7/10 tới đây có tính chất quan trọng như một trận chung kết, nhất là khi kết quả này sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của HLV Li Tie với chiếc ghế nóng đang lung lay dữ dội sau hai trận thua vừa qua.

HLV Li Tie gây sốc khi tuyên bố đội tuyển Trung Quốc đang mạnh lên - 3