1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Campuchia "nói thật" mục đích tham dự AFF Cup

Hạo Minh

(Dân trí) - HLV Campuchia, Ryu Hirose từng tuyên bố hùng hồn không ngại đối thủ nào, muốn vô địch AFF Cup 2020, nhưng sau hai trận thua ông đã nói ra mục đích thật tuyển Campuchia tham dự giải đấu tại Singapore.

HLV tuyển Campuchia Ryu Hirose tỏ ra tự hào dù các học trò thua 2-4 trước Indonesia ở lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2020. Theo ông Hirose , đội hình Campuchia đang tham dự AFF Cup 2020 thực sự đã được chuẩn bị cho tương lai.

Quả thật tại AFF Cup 2020, Campuchia sử dụng một đội hình rất trẻ. Trong đội hình ra sân ở trận gặp Indonesia, Campuchia chỉ tung ra sân 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Sath Rosib (24 tuổi), Sareth Krya (26 tuổi) và Keo Sokpheng (29 tuổi).

HLV Campuchia nói thật mục đích tham dự AFF Cup - 1

Các cầu thủ Indonesia (áo đỏ) đã thắng 4-2 trước Campuchia (áo xanh tím than).

Tổng cộng chỉ có 10 cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình của Campuchia tham dự AFF Cup 2020. Và chỉ có một người trên 30 tuổi trong đội được đưa đến Singapore, đó là Kouch Sokumpheak.

"Hôm nay chúng tôi đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân và có vẻ như ban đầu họ hơi lo lắng. Nhưng sau một thời gian, các cầu thủ bắt đầu cảm thấy thoải mái và chơi khá tốt", ông Hirose chia sẻ sau trận đấu.

Đội tuyển Campuchia đã khởi đầu không tốt trước Indonesia, họ để đối thủ áp đảo toàn diện, ghi ba bàn trong 33 phút đầu tiên. Trong nửa đầu hiệp một, Campuchia còn không có nổi một lần dứt điểm, nhưng ở nửa sau của hiệp một, họ chơi tốt hơn và có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-3 ở phút 37.

Trong hiệp hai các cầu thủ Campuchia đã chơi quyết liệt, đặc biệt sau khi bị thủng lưới bàn thứ tư. Không chỉ ghi bàn thứ hai vào lưới Indonesia, Campuchia đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn thứ ba, đáng tiếc các chân sút của họ thiếu đi một chút sắc sảo để có thể khiến trận đấu kịch tính hơn.

Cùng với Keisuke Honda, người mới thực sự là huấn luyện viên trưởng Campuchia, Hirose quả thực đã được trao trọng trách xây dựng nền tảng cho tương lai của đội tuyển quốc gia Campuchia. Vì vậy, tỷ số trận đấu không phải là mục tiêu chính trong lần tham dự AFF Cup 2020 của Campuchia.

HLV Campuchia nói thật mục đích tham dự AFF Cup - 2

Nhean Sosidan (trái), tài năng 19 tuổi của tuyển Campuchia.

"Đội bóng này chúng tôi chuẩn bị cho tương lai nên chúng tôi muốn họ tiếp tục phát triển cả về tinh thần và thể chất. Tôi nghĩ họ đã thể hiện điều đó trong trận đấu hôm nay", Hirose nói thêm.

Tại AFF Cup 2020, Campuchia thua cả hai trận đã thi đấu, trước khi thua Indonesia , họ thua 1-3 trước Malaysia. Dù vậy, Campuchia không phải đứng cuối bảng do đội tuyển Lào thua trắng cả hai trận đã đấu (hiệu số 0-6).

Với những gì đã thể hiện ở AFF Cup, rõ ràng tuyển Campuchia tới giải đấu năm nay để cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ. Do đó, cẽ còn một hành trình dài phía trước để Campuchia có thể phát triển và vươn lên cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup. Đội tuyển Campuchia hiện tại chưa thể là ứng viên vô địch AFF Cup 2020 như tuyên bố hùng hồn của ông Hirose trong thời gian vừa qua.

HLV Campuchia nói thật mục đích tham dự AFF Cup - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020