1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giá trị đội hình Thái Lan cao gấp đôi đội tuyển Việt Nam

Sông Lam

(Dân trí) - Theo thống kê của transfermarkt, giá trị đội hình của tuyển Thái Lan cao gần gấp đôi so với tuyển Việt Nam, tuy nhiên không vì thế mà thành tích của "Bầy voi chiến" tỷ lệ thuận với "Rồng vàng".

1. Chanathip và Theerathon có giá bằng nửa đội hình đội tuyển Việt Nam

Trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam, truyền thông Thái Lan tiếp tục đưa ra thống kê của transfermarkt (trang chuyên định giá cầu thủ uy tín toàn cầu), để tin rằng tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể chơi áp đảo trước thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng bán kết.

Theo đó, tổng giá trị đội hình của tuyển Thái Lan hiện tại khoảng 8,78 triệu bảng (tương đương 265,7 tỷ đồng), cao gần gấp đôi so với giá trị đội hình của tuyển Việt Nam (4,84 triệu bảng, tương đương 146,5 tỷ đồng).

Giá trị đội hình Thái Lan cao gấp đôi đội tuyển Việt Nam - 1

Chanathip Songkrasin là cầu thủ có giá cao nhất ở đội tuyển Thái Lan với mức giá 1,44 triệu bảng.

Chỉ riêng hai ngôi sao đang chơi bóng tại Nhật Bản của Thái Lan là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan đã có giá gần bằng một nửa so với đội hình tuyển Việt Nam (Chanathip có giá 1,44 triệu bảng, còn Theerathon có giá 810.000 bảng).

Những cầu thủ khác của "Bầy voi chiến" cũng có mức giá mơ ước đối với các cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á như Teerasil Dangda, Thitiphan Puangchan (540.000 bảng); Suphachok (450.000 bảng); Sarach Yooyen (360.000 bảng), Philip Roller, Adisak Kraison, Sivakorn, Phitiwat (315.000 bảng).

Giá trị đội hình Thái Lan cao gấp đôi đội tuyển Việt Nam - 2

Tiền vệ Quang Hải chỉ được transfermarkt định giá 270.000 bảng khi anh đang chơi bóng ở V-League.

Trong khi đó, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có giá cao nhất hiện tại gồm Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Tiến Linh, Văn Toàn cùng có giá 270.000 bảng. Tiền đạo Công Phượng có giá khoảng 215.000 bảng, còn tiền vệ Hoàng Đức dù cho thấy sự phát triển vượt bậc về kỹ năng chơi bóng ở AFF Cup nhưng có mức giá khiêm tốn chỉ khoảng 170.000 bảng.

Đáng chú ý Thanh Bình, Trần Văn Đạt và Quan Văn Chuẩn của lứa U23 Việt Nam không được định giá. Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân và Bùi Tấn Trường có giá trị dưới 100.000 bảng. 

Sự chênh lệch về mức giá cầu thủ của hai đội tuyển là điều dễ hiểu, khi các cầu thủ Việt Nam chủ yếu chơi bóng trong nước, trong khi tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu ở nước ngoài như Nhật Bản, Đức... 

2. Người Thái sẽ cay đắng gấp bội nếu thua Việt Nam ở bán kết

Thực tế, những thống kê về giá trị đội hình của tuyển Thái Lan với Việt Nam cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi nếu danh hiệu được quy đổi bằng tiền, có lẽ đội tuyển Pháp đã không bị loại ở vòng 1/8 Euro 2020 vừa qua một cách cay đắng khi để thua đội tuyển Thụy Sỹ ở loạt "đấu súng". Nên nhớ, đội tuyển Pháp được transfermarkt định giá gần 1 tỷ bảng.

Hay đội tuyển Italia, đội bóng vừa lên ngôi vương ở Euro 2020 cũng đã không phải vật vã tìm vé tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar bằng vòng đấu play-off sắp tới, khi họ cũng để chính đội tuyển Thụy Sỹ được đánh giá thấp hơn giành mất ngôi đầu ở vòng loại khu vực châu Âu. Cũng như tuyển Pháp, đội bóng "Áo thiên thanh" có giá gần 1 tỷ bảng.

Giá trị đội hình Thái Lan cao gấp đôi đội tuyển Việt Nam - 3

Dù có giá trị thấp hơn tuyển Thái Lan, nhưng đội tuyển Việt Nam lại vượt trội "Bầy voi chiến" các danh hiệu có được trong 3 năm qua nhờ sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Mặc dù mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng ở khu vực Đông Nam Á, dù đội hình có giá trị thấp hơn tuyển Thái Lan, nhưng các danh hiệu mà đội tuyển Việt Nam có được dưới thời HLV Park Hang Seo trong 3 năm qua khiến người Thái phải cảm thấy cay đắng và tức giận.

Đã 3 năm qua, tuyển Thái Lan chưa thể nếm mùi chiến thắng trước Việt Nam ở một giải đấu chính thức, thậm chí ở giải giao hữu King's Cup hồi năm 2019, "Bầy voi chiến" còn để thua muối mặt trước Việt Nam ngay trên sân nhà.

Ở cuộc cạnh tranh tấm vé tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022, người Thái cũng cay đắng khi nhìn Việt Nam vượt qua mình giành tấm vé trực tiếp vào sân chơi mang tầm châu lục này.

Chính vì thế người Thái đặt rất nhiều quyết tâm và kỳ vọng ở hai trận đấu thuộc vòng bán kết AFF Cup 2020, khi mà họ đang có trong tay đội hình mạnh nhất cùng sự dẫn dắt của HLV rất am hiểu bóng đá "xứ sở chùa Vàng" là ông Mano Polking.

Chỉ có điều, thông thường cái gì hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nếu tiếp tục để thua tuyển Việt Nam ở vòng bán kết, người Thái ắt hẳn sẽ cay đắng bội phần.

Giá trị đội hình Thái Lan cao gấp đôi đội tuyển Việt Nam - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020