1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ghế Chủ tịch VFF chỉ còn cuộc đua song mã?

(Dân trí) - Dù VFF chưa chính thức chốt lại danh sách ứng cử viên cho ghế Chủ tịch VFF khóa VII, nhưng gần như sẽ chỉ có 2 cái tên vào tới “vòng chung kết”.

Trước đó, Tổng cục TDTT và VFF đã thống nhất với VFF trình lên Bộ VH, TT&DL danh sách ứng viên vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII gồm 3 người là: Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn và Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Tuy nhiên, do ông Phạm Văn Tuấn đã được Bộ giới thiệu vào chức Chủ tịch Hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam, nên cuộc đua chỉ còn lại 2 cái tên là ông Lê Khánh Hải và ông Lê Hùng Dũng.
 
Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH, TT& DL

Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH, TT& DL

Trong ngày hôm qua, theo một số nguồn tin từ Bộ VH, TT&DL, ông Lê Khánh Hải đã được Bộ quyết định giới thiệu ứng cử ghế Chủ tịch VFF khóa VII. Trước đó, do ông Hải là cán bộ cấp cao nên Bộ tỏ ra rất thận trọng trong quyết định có nên giới thiệu hay không. Bản thân ông Lê Khánh Hải cũng chưa có bất cứ phát biểu nào trên báo chí xung quanh việc ứng cử.

Theo đánh giá của giới quan sát, Thứ trưởng Lê Khánh Hải dường như không mặn mà với chiếc ghế Chủ tịch VFF, nhưng khi đã được giới thiệu, thì khả năng trúng cử sẽ rất cao. Thực tế từ trước tới nay, hầu hết các ứng cử viên được Bộ giới thiệu, đều trúng cử ghế Chủ tịch VFF. VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhưng rõ ràng tổ chức này vẫn phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý.

Phát biểu trên báo chí những ngày qua, nhiều ý kiến không ủng hộ ông Hải làm Chủ tịch VFF, khi cho rằng ông Thứ trưởng chưa sâu sát với bóng đá Việt Nam, thể hiện của việc ông Hải xuất hiện rất ít và hầu như người hâm mộ không biết gì về ông Thứ trưởng.

Trong một phát biểu mới đây trên báo chí, bầu Đức cũng cho rằng ông Hải không hợp với vị trí Chủ tịch và nên rút lui cho doanh nghiệp làm. Còn Tổng giám đốc SL Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh thẳng thắn hơn khi cho rằng: “Không nên để một người miễn cưỡng nhận nhiệm vụ. Chủ tịch VFF phải hoàn toàn tự nguyện, toàn tâm toàn ý cho bóng đá”.

Từ 8 ứng cử viên, danh sách Chủ tịch đến phút chót khả năng sẽ chỉ còn lại 2 người. Đây là cuộc đua giữa một bên là người Nhà nước, còn một bên là một doanh nhân. So về tuổi đời và kinh nghiệm làm bóng đá, ông Dũng được đánh giá cao hơn, nhưng điều đó không đảm bảo việc ông Dũng sẽ trúng cử tại Đại hội sắp tới.

Lê Cường