1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam: Giấu bài hay hết bài?

H. Long

(Dân trí) - Không thể nói rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong trận đấu với Lào. Thậm chí, có rất nhiều điều đáng lo ngại sau trận đấu này.

Sau giai đoạn khó khăn ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2020 với khí thế mới. Ở đó, chúng ta chỉ phải đụng độ với những đối thủ yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng, đi kèm với đó là áp lực rất lớn phải tỏa sáng để bảo vệ chức vô địch.

Đội tuyển Việt Nam: Giấu bài hay hết bài? - 1

Đội tuyển Việt Nam thi đấu tấn công bế tắc trước đội bóng yếu hơn là Lào.

Thực tế, việc đội tuyển Việt Nam thắng Lào trong trận ra quân không có gì đáng bàn. Nó tới như một điều tất yếu. Thế nhưng, vấn đề đọng lại sau trận đấu không nằm ở kết quả, mà chính lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Có một con số thống kê khiến nhiều người lo lắng. Đó là việc tỷ lệ dứt điểm trúng đích của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này là rất thấp. Chúng ta tung ra 23 cú dứt điểm nhưng chỉ có 6 cú trúng đích (khoảng 26,1%).

Cần nhấn mạnh rằng ngay cả khi bị chỉ trích thi đấu thiếu thuyết phục trước Timor Leste, Thái Lan cũng đạt tỷ lệ sút trúng đích tới 41,7%. Trong khi đó, con số này của đội tuyển Việt Nam chỉ bằng một nửa so với Malaysia và Singapore (cùng 52,9%).

Câu hỏi đặt ra là liệu đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang giấu bài hay thực sự… hết bài?

Trước hàng thủ dày đặc của Lào, đội tuyển Việt Nam không có nhiều pha tấn công mang tính đột biến cao. Trước thời điểm Công Phượng ghi bàn mở tỷ số, hầu hết cơ hội đáng chú ý của "Rồng vàng" đều tới từ những cú sút xa của Hoàng Đức hay Xuân Trường.

Đội tuyển Việt Nam: Giấu bài hay hết bài? - 2

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, các tiền đạo đội tuyển Việt Nam không có được sự chủ động trong những pha tấn công.

Điều này lý giải vì sao tỷ lệ dứt điểm trúng đích của đội tuyển Việt Nam thấp tới vậy. Đường chuyền của Hoàng Đức ở bàn mở tỷ số gần như là tình huống hiếm hoi chúng ta có pha dàn xếp "chấp nhận được" trong thế trận gặp đối thủ chủ động tử thủ.

Không hẳn không có những điều đáng lưu ý. Bình luận trên sóng truyền hình, chuyên gia Phan Anh Tú đã chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam: "Các đường tấn công của đội tuyển Việt Nam gần như vô hại bởi chúng ta không có một tiền đạo chạy cắt mặt khung thành sau những đường chuyền sệt và bổng.

Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chỉ chờ bóng và không có sự chủ động. Bóng được căng ngang nhưng các cầu thủ bên trong không thể khai thác khoảng trống".

Ở trận đấu với Lào, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm tìm kiếm nhạc trưởng mới thay Quang Hải nhưng không hiệu quả. Chuyên gia Phan Anh Tú nhấn mạnh việc ở trong hiệp 1, đội bóng thiếu đi những đường chuyền khoét sâu vào trung lộ. Vấn đề này chỉ được giải quyết sau khi Quang Hải vào sân.

Chưa dừng lại ở đó, một thống kê khác chỉ ra thực trạng đáng lo. Dù chỉ gặp đối thủ rất yếu nhưng đội tuyển Việt Nam đã phạm lỗi tới 9 lần (gấp 3 lần so với Lào). Con số ấy phản ánh hai thực tế. Thứ nhất, chúng ta không có phương án đánh chặn cụ thể trước Lào. Bên cạnh đó, nó cũng cho thấy dấu hiệu tâm lý nôn nóng của các cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam: Giấu bài hay hết bài? - 3

Đội tuyển Việt Nam phạm lỗi gấp 3 lần đội tuyển Lào.

"Những chiến binh sao vàng" từng nhận những bài học đắt giá ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khi quá vội vã trong việc phạm lỗi để ngăn cản đối thủ, thay vì chọn cách xử lý bình tĩnh hơn.

Tất nhiên, sẽ có quan điểm cho rằng đội tuyển Việt Nam giấu bài. Bởi lẽ, chúng ta không cần nhất thiết phải thắng đậm trước Lào. Quan điểm này đã được cựu HLV Đoàn Minh Xương nêu ra: "Tôi cho rằng HLV Park Hang Seo đang muốn thử nghiệm càng nhiều càng tốt trước Lào, nên các tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam vì thế không ào ạt, chúng ta cũng trải qua một trận thắng khá chật vật.

Theo tôi, HLV Park Hang Seo đã thực hiện thành công các tính toán của mình, vừa bảo toàn được lực lượng, vừa có chiến thắng, đồng thời cho phép nhiều trụ cột được nghỉ ngơi, chờ hai trận đấu quan trọng trước mắt, gặp Malaysia và Indonesia".

Có thể, những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam chỉ có câu trả lời khi đoàn quân của HLV Park Hang Seo gặp những đối thủ mạnh hơn như Malaysia, Indonesia… hay xa hơn là vòng bán kết hay chung kết giải đấu.

Tuy nhiên, nếu cứ chơi một cách cẩu thả và nhạt nhòa như khi gặp đội tuyển Lào, đội tuyển Việt Nam có thể gặp rất nhiều khó khăn ở chặng đường phía trước.

Đội tuyển Việt Nam: Giấu bài hay hết bài? - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020