1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Trung Quốc đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV Li Tie

Thiện Nhân

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã chính thức chấm dứt những lời đồn đại sẽ mời lại HLV Marcello Lippi (Italia), bằng bản hợp đồng có thời hạn đến 5 năm với HLV hiện tại Li Tie.

Bản hợp đồng được công bố hôm nay (22/8), theo đó HLV Li Tie sẽ dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc cho đến hết World Cup 2026. Việc CFA gia hạn hợp đồng với thời gian dài với HLV đương nhiệm Li Tie, được báo chí Trung Quốc bình luận là "không tệ", đồng thời "là sự công nhận về nỗ lực cũng như năng lực cá nhân của HLV Li Tie".

Chính thức công bố gia hạn hợp đồng với HLV Li Tie, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng gián tiếp phủ nhận chuyện họ có thể mời lại cựu HLV vô địch thế giới Marcello Lippi.

Đội tuyển Trung Quốc đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV Li Tie - 1

HLV Li Tie sẽ dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc cho đến sau World Cup 2026.

Trước đó, tờ Sina của Trung Quốc từng thông tin CFA có ý định mời lại HLV Lippi với mức lương "khủng" lên đến 18 triệu euro/năm (hơn 483 tỷ đồng), vì chưa tin vào năng lực cầm quân của HLV Li Tie. 

Trước khi HLV Lippi rời ghế HLV trưởng của đội tuyển Trung Quốc hồi năm 2019, HLV Li Tie là trợ lý của ông Lippi. Khi đó, ông Lippi hưởng lương lên đến 24 triệu euro/năm (khoảng 642 tỷ đồng). 

Mặc dù vậy, khả năng HLV Lippi trở lại đội tuyển Trung Quốc chắc chắn không thể xảy ra, sau khi CFA công bố bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với ông Li Tie.

Đội tuyển Trung Quốc đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV Li Tie - 2

Việc CFA gia hạn hợp đồng với HLV Li Tie cũng gián tiếp phủ nhận chuyện họ mời lại HLV Lippi.

Vị HLV đương nhiệm của tuyển Trung Quốc cũng trả lời phỏng vấn của tờ Sohu sau khi có hợp đồng mới: "Đây là sự ghi nhận dành cho các HLV nội. Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho đội tuyển Trung Quốc".

"Mục tiêu trước mắt của đội tuyển sẽ là vòng loại World Cup 2022 và là trận đấu với Australia. Mặc dù họ mạnh hơn chúng tôi, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không thể đánh bại họ. Chúng tôi luôn muốn thể hiện khả năng của đội tuyển dù ở bất cứ đâu" - HLV Li Tie nói thêm.

Hiện tại, đội tuyển Trung Quốc đang tập trung tại Thượng Hải, dự kiến họ sẽ sang Doha (Qatar) từ ngày 26/8 tới đây, trước khi bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Australia trên sân trung lập ở Doha vào ngày 2/9 tới.

Doha cũng sẽ là địa điểm để đội tuyển Trung Quốc tiếp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba vào ngày 7/10.

Đội tuyển Trung Quốc đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV Li Tie - 3

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.