1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic góp mặt ở hai trận bán kết, sáng cửa giành cú đúp HCV Olympic 2020

Sông Lam

(Dân trí) - Tay vợt người Serbia, Novak Djokovic đang thi đấu thành công tại Olympic Tokyo 2020, khi giành quyền vào bán kết đơn nam và đôi nam nữ môn quần vợt.

Tối 29/7, Djokovic cùng Nina Stojanovic của Đoàn thể thao Serbia giành chiến thắng ở nội dung đôi nam nữ để có mặt ở bán kết khi vượt qua đôi Laura Siegemund-Kevin Krawietz của Đoàn thể thao Đức với tỷ số 6-1, 6-2.

Djokovic và Stojanovic sẽ đối đầu với cặp Aslan Karatsev-Elena Vesnina của Nga ở bán kết đôi nam nữ vào lúc 16h00 chiều nay 30/7 (giờ Việt Nam).

Tay vợt người Serbia đang cho thấy phong độ tuyệt vời tại Olympic Tokyo 2020. Anh giành quyền vào hai trận bán kết trong cùng một ngày. Đáng chú ý, trận đấu nội dung đôi nam nữ kéo dài 72 phút, nghĩa là Nole thắng 2 trận tứ kết trong tổng thời gian 2 giờ 22 phút.

Djokovic góp mặt ở hai trận bán kết, sáng cửa giành cú đúp HCV Olympic 2020 - 1

Novak Djokovic dễ dàng đánh bại Nishikori để giành quyền vào bán kết đơn nam nội dung quần vợt.

Trước đó, tay vợt số một thế giới xuất sắc hạ Nishikori ở nội dung đơn nam. Anh giành chiến thắng 6-2, 6-0 trước đại diện chủ nhà, sau 70 phút tranh tài. Tay vợt nước chủ nhà Kei Nishikori sau khi bại trận đã không tiếc lời khen ngợi và khẳng định Novak Djokovic chắc chắn sẽ giành tấm HCV Olympic năm nay. 

Cùng ngày, Djokovic cũng bước vào trận bán kết đơn nam cũng diễn ra vào chiều nay 30/7 (dự kiến khoảng 14h30), gặp thử thách mang tên Alexander Zverev, hạt giống số 4 người Đức.

Djokovic trải qua một năm thi đấu khá thành công khi đã thắng giải Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Nếu có thể giành HCV Olympic và lên ngôi tại US Open, Djokovic sẽ trở thành tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử đạt được "Golden Slam" trong một năm dương lịch.

Djokovic bị chỉ trích chơi xấu

Trong trận đấu ra quân ở vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ tại Olympic Tokyo hôm 28/7, khi đánh cặp cùng mỹ nhân Nina Stojanovic vượt qua cặp tay vợt Brazil Marcelo Melo và Luisa Stefano 6-3, 6-4, Djokovic đã tung một cú smash đưa bóng đập vào lưng của Melo.

Bức xúc về điều này, Melo nói trên trang Sport Klub: "Novak đã làm tôi ngạc nhiên nhưng theo cách tiêu cực. Không cần thiết phải làm như vậy. Hai ngày trước, anh ta còn quay phim về bản thân nói về đất nước và con người Brazil, về nguồn năng lượng của chúng tôi, còn bây giờ anh ta lại hành xử theo cách này".

"Anh ta đã có một cú smash đưa bóng trực tiếp vào lưng của tôi dù anh ta chẳng cần thiết phải chơi theo cách đó. Nhưng được thôi, đây là tennis và mọi người đều đang cố gắng chơi theo cách mình muốn. Còn về phần mình, tôi sẽ chẳng bao giờ thi đấu theo cách như vậy", Melo mỉa mai Djokovic

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo