1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh giá sức mạnh của Nhật Bản trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam

Kim Điền

(Dân trí) - Đối thủ Nhật Bản của đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu tới tại vòng loại World Cup là đội bóng hàng đầu châu lục, nếu không muốn nói là mạnh nhất châu Á.

Cho dù Nhật Bản chỉ đang đứng thứ 4 tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, với 6 điểm giành được sau 4 trận, nhưng các trang chuyên thống kê bóng đá quốc tế vẫn đặt tỷ lệ vượt qua vòng loại dành cho Nhật Bản rất cao, cao nhất trong số các đội thuộc bảng B.

Điều này dựa vào truyền thống cũng như chất lượng đội hình mà Nhật Bản đang có. Về truyền thống, đây là đội bóng có truyền thống tốt nhất châu Á, với 4 lần vô địch Asian Cup vào các năm 1992, 2000, 2004 và 2011, lập kỷ lục châu Á.

Đánh giá sức mạnh của Nhật Bản trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam - 1

Nhật Bản là đội bóng giàu truyền thống và có lực lượng đồng đều nhất châu Á.

Nhật Bản có 6 lần liên tiếp có mặt tại vòng chung kết (VCK) World Cup, tính từ lần đầu tiên họ hiện diện ở sân chơi này vào năm 1998.

Còn về mặt lực lượng, Nhật Bản cũng là đội có lực lượng thuộc vào loại tinh nhuệ hàng đầu châu Á. Trong danh sách 27 cầu thủ Nhật Bản chuẩn bị sang Việt Nam tham dự trận đấu vòng loại World Cup vào ngày 11/11 tới đây, có đến 17 người đang thi đấu tại châu Âu.

Trong số này, đáng chú ý có hai gương mặt đang khoác áo những CLB lớn tại giải Ngoại Hạng Anh, đó là tiền vệ Takumi Minamino đang khoác áo CLB Liverpool và trung vệ Takehiro Tomiyasu thuộc CLB Arsenal.

Cả hai cầu thủ này đều có suất thi đấu chính thức trong trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản gặp Australia hồi tháng 10 (Nhật Bản thắng 2-1) - trận đấu gần nhất của đội tuyển Nhật Bản trước khi gặp tuyển Việt Nam.

Đánh giá sức mạnh của Nhật Bản trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam - 2

Tiền vệ tấn công Minamino của đội Nhật Bản đang khoác áo CLB Liverpool thuộc giải Ngoại Hạng Anh.

Nhưng đấy vẫn chưa phải là những cầu thủ hay nhất của đội tuyển Nhật Bản vào lúc này. Các gương mặt trụ cột của đội bóng xứ sở mặt trời mọc phải kể đến trung vệ đội trưởng Maya Yoshida (đang khoác áo CLB Sampdoria của Italia), thủ môn Suichi Gonda (đang chơi cho CLB trong nước Shimizu S-Pulse), hay tiền vệ Wataru Endo (VfB Stuttgart - Đức).

Điểm đáng chú ý là Nhật Bản chơi rất đa dạng, nếu không muốn nói là đội bóng có lối đá biến ảo nhất châu Á. Đội này hiện có sự pha trộn giữa kỹ thuật và sức mạnh.

Đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc dĩ nhiên sở hữu dàn cầu thủ rất giàu kỹ thuật, nhưng họ cũng giỏi khai thác các tình huống cố định, kể cả tình huống cố định với bóng bổng, khi sở hữu cặp trung vệ cao xấp xỉ 1m90 là Yoshida (1m89) và Tomiyasu (1m88).

Vì đội tuyển Nhật Bản vừa giàu kỹ thuật vừa có sức mạnh cơ bắp, vừa giàu kinh nghiệm lại có tính kỷ luật cao, nên các đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay rất khó để gây bất ngờ trước Nhật Bản, như vẫn thường gây bất ngờ trước các đội bóng Tây Á. 

Ở lần đối đầu gần nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia giữa đôi bên, tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam thua sát nút Nhật Bản 0-1 ở tứ kết. Trước đó, tại vòng bảng Asian Cup 2007, Nhật Bản từng thắng đậm đội tuyển Việt Nam đến 4-1.

Nhìn chung, Nhật Bản không phải là "hổ giấy" ở châu Á, đội bóng này mạnh thực sự, và để có thể tạo bất ngờ trước Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam cần phải thi đấu hết sức tập trung, đồng thời toàn bộ đội hình của đội tuyển Việt Nam phải ở trạng thái tốt nhất. 

Đánh giá sức mạnh của Nhật Bản trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam - 3