1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Thái Lan bênh vực U23 Việt Nam, chỉ trích trọng tài

H. Long

(Dân trí) - Nhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã lên tiếng bênh vực U23 Việt Nam và chỉ trích trọng tài.

Trong trận tứ kết giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã hứng chịu trận thua với tỷ số 0-2 trước U23 Saudi Arabia. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Gong Oh Kyun đã thi đấu nỗ lực nhưng vẫn không thể tránh được thất bại.

Cổ động viên Thái Lan bênh vực U23 Việt Nam, chỉ trích trọng tài - 1

Bước ngoặt trận đấu tới ở phút 41. Ở thời điểm đó, U23 Việt Nam đang có thế trận tốt trước U23 Saudi Arabia nhưng lại để thua khá đáng tiếc. Khi mà một cầu thủ U23 Saudi Arabia nằm sân, hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam đã chững lại. Tận dụng cơ hội này, Moteb Al Harbi đã bứt lên ghi bàn thắng.

Sau đó, tới phút 65, U23 Việt Nam nhận thêm bàn thua với pha đánh đầu cận thành của Firas Al Brikan. Tới phút 80, mọi nỗ lực của U23 Việt Nam chấm dứt khi thủ thành Quan Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ rời sân.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhiều CĐV Thái Lan và châu Á đã lên tiếng cho rằng U23 Việt Nam đã chịu bất lợi từ quyết định của trọng tài người Nhật Bản, Yusuke Araki. Dưới đây là một vài bình luận:

Tài khoản Raptor Witthawat bình luận: "Cả Đông Nam Á luôn ủng hộ các bạn. Các bạn là niềm tự hào của khu vực. Trọng tài đã xử lý không tốt".

Tài khoản Pitre viết: "U23 Việt Nam đã thi đấu rất tốt nhưng U23 Saudi Arabia ở đẳng cấp khác. Làm tốt lắm U23 Việt Nam".

Cổ động viên Thái Lan bênh vực U23 Việt Nam, chỉ trích trọng tài - 2

Nhiều CĐV Thái Lan cho rằng U23 Việt Nam đã gặp bất lợi về vấn đề trọng tài (ảnh: AFC).

Tài khoản เดวิด ดาซิลวา บักหรรม bình luận: "U23 Saudi Arabia đã mua trọng tài".

Tài khoản Tuekkana Thonburi viết: "Mỗi khi các đội bóng Đông Nam Á gặp Saudi Arabia thì luôn gặp rắc rối về vấn đề trọng tài".

Tài khoản 高天磊 bình luận: "Tôi không biết các bạn có cùng suy nghĩ với tôi khi Saudi Arabia gặp một đội bóng ở Đông Nam Á hay không? Lần trước đội tuyển Thái Lan của tôi cũng như Saudi Arabia vì vấn đề trọng tài như Việt Nam".

Tài khoản Hussein Al-Asadi chia sẻ: "Tôi thực sự tiếc khi U23 Việt Nam bị loại. Tôi đã hy vọng đội bóng này có thể vào bán kết. Tấm thẻ đỏ đã ảnh hưởng rất nhiều tới U23 Việt Nam. Chúc các bạn may mắn ở các giải đấu tiếp theo. Lời chúc may mắn từ Iraq".

Tài khoản Glucozo Anđehit Yasuo bình luận khá dài: "Nhìn lại thập kỷ trước, bóng đá Việt Nam chỉ ở vùng trũng. Họ chỉ có trình độ ngang bằng các đội sinh viên Nhật Bản hay sinh viên Hàn Quốc. Giờ đây, họ có thể lọt vào top 10 châu Á.

Cổ động viên Thái Lan bênh vực U23 Việt Nam, chỉ trích trọng tài - 3

U23 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận lời khen ngợi dù bị loại (ảnh: Duy Hiếu).

Giờ đây, U23 Việt Nam đã có thể cầm hòa được U23 Hàn Quốc và chỉ chịu thua tiếc nuối trước U23 Saudi Arabia. Tôi cho rằng những cầu thủ trẻ Việt Nam không đáng bị chỉ trích. Họ đang tiến bộ từng ngày. Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn. Nên nhớ, đây là vòng tứ kết của giải đấu cấp độ châu lục. Tôi vẫn yêu mến và cổ vũ bóng đá Việt Nam".

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ về nước vào ngày 13/6 (với nhóm ở TPHCM) và 14/6 (với nhóm ở Hà Nội).

Cổ động viên Thái Lan bênh vực U23 Việt Nam, chỉ trích trọng tài - 4