1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thất bại trước Saudi Arabia, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải châu Á

Kim Anh

(Dân trí) - Dù chơi đầy cố gắng, tuy nhiên U23 Việt Nam đã nhận thất bại 0-2 trước Saudi Arabia trên sân Lokomotiv (Uzbekistan). Đoàn quân HLV Gong Oh Kyun dừng bước ở tứ kết giải U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin trước Saudi Arabia mạnh hơn về mọi mặt. Đoàn quân HLV Gong Oh Kyun đã có những thời điểm áp đảo. Minh Bình, Mạnh Dũng đã có những pha dứt điểm nguy hiểm và suýt ghi bàn.

Thất bại trước Saudi Arabia, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải châu Á - 1

Tuấn Tài và các đồng đội chơi ấn tượng ở hiệp 1 (Ảnh: Duy Hiếu).

Tuy nhiên khi hàng thủ thiếu tập trung, U23 Việt Nam đã thủng lưới sau cú sút chéo góc của Moteb Al Harbi ở phút 42. Sang hiệp 2, Saudi Arabia nhân đôi cách biệt lên 2-0 nhờ công tiền đạo ngôi sao Firas Al Brikan ở phút 65.

U23 Việt Nam dù chơi cố gắng nhưng không tạo thêm được cơ hội đáng kể nào. Thậm chí ở 10 phút cuối cùng, U23 Việt Nam chỉ còn 10 người trên sân khi thủ môn Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ do phạm lỗi nguy hiểm với Firas Al Brikan.

Thất bại trước Saudi Arabia, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải châu Á - 2

U23 Saudi Arabia sẽ gặp U23 Australia ở bán kết giải U23 châu Á 2022 (Ảnh: AFC).

Đoàn quân HLV Gong Oh Kyun chia tay giải U23 châu Á 2022 ở tứ kết và U23 Việt Nam đã có một giải đấu ấn tượng. Trong khi đó, sau chiến thắng 2-0 trước U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia giành quyền vào bán kết gặp U23 Australia vào ngày 15/6 tới.

Thất bại trước Saudi Arabia, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải châu Á - 3

"U23 Saudi Arabia thực sự rất mạnh, họ đã vào tứ kết với thành tích không để lọt lưới. Vì vậy, U23 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Khi tôi còn làm việc ở Hàn Quốc hay Indonesia, tôi từng đối đầu với Saudi Arabia nên hiểu rõ về họ. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể", HLV Gong Oh Kyun mở đầu buổi họp báo trước trận tứ kết U23 châu Á 2022.

"U23 Việt Nam hiện chỉ có thủ thành Nguyễn Văn Toản đang gặp chấn thương, chúng tôi có 22 cầu thủ khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận đấu tới. Tôi sẵn sàng sử dụng tất cả các cầu thủ cho trận đấu tới. Tôi cũng chuẩn bị kế hoạch mới nhằm để các cầu thủ phát huy hết khả năng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng".

Thất bại trước Saudi Arabia, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải châu Á - 4

HLV Gong Oh Kyun khẳng định ông hiểu rõ lối chơi của U23 Saudi Arabia (Ảnh: Duy Hiếu).

U23 Saudi Arabia có chút xáo trộn về đội hình khi thiếu vắng hai cầu thủ do án phạt, tuy nhiên đội bóng này cũng đã bổ sung hai cầu thủ mới. Nhận xét về những sự bổ sung mới của đối thủ, HLV Gong Oh Kyun nói: "Họ vừa bổ sung hai cầu thủ mới, đó là những sự bổ sung chất lượng. Dẫu vậy, vào tới vòng đấu này thì chẳng có đối thủ nào dễ dàng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho trận đấu sắp tới".

U23 Saudi Arabia được đánh giá ở "cửa trên" so với U23 Việt Nam, dẫu vậy HLV Gong Oh Kyun cho biết ông không e ngại đối thủ: "Chúng tôi phải tập luyện và chuẩn bị thật tốt U23 Saudi Arabia đang rất mạnh nên chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho hàng thủ. Tuy nhiên, chúng tôi không e ngại đối thủ, chúng tôi sẵn sàng cho thử thách vào ngày mai".

U23 Việt Nam năm 2018 từng chiến thắng ở những loạt đấu luân lưu trước các đối thủ Tây Á để tiến vào chung kết. HLV Gong Oh Kyun cho biết ông cũng đã cho cầu thủ tập đá phạt đền bởi phải chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra.

Về phần mình, HLV Al-Shehri của U23 Saudi Arabia phát biểu: "Chúng tôi tôn trọng U23 Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu để giành vé vào bán kết. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận tứ kết sắp tới".

Thất bại trước Saudi Arabia, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải châu Á - 5

HLV Al-Shehri của U23 Saudi Arabia dành sự tôn trọng đặc biệt với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

U23 Saudi Arabia bị treo giò hai cầu thủ ở trận đấu gặp Việt Nam, tuy nhiên đội bóng này đã được đăng ký bổ sung cầu thủ, vì vậy họ đã đăng ký thêm người, trong đó có tuyển thủ quốc gia Saudi Arabia, Firas Al-Buraikan.

"Tôi rất vui vì chúng tôi đã có đủ 23 cầu thủ, chúng tôi đã có sự bổ sung chất lượng song trong đội hình cũng có những cầu thủ xuất sắc khác. Các cầu thủ bổ sung đã có mặt ở đội và đang tiếp tục làm quen với đội hình, họ có thể bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị và có thể vào sân trong hiệp hai", ông Al-Shehri nói thêm.

Ông Al-Shehri khẳng định dành sự tôn trọng lớn cho U23 Việt Nam, tuy nhiên đội bóng của ông đang có sự chuẩn bị tốt nên sẽ giành chiến thắng:

"U23 Việt Nam là đội bóng có chất lượng tốt. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc, đội bóng có được tổ chức tốt, các tuyến có sự gắn kết cao. U23 Việt Nam xứng đáng có mặt ở tứ kết. Chúng tôi sẽ nghiên cứu U23 Việt Nam và đưa ra chiến thuật đối phó phù hợp".

"Đây là đội bóng có phong cách chơi bóng đá giống Hàn Quốc do những ảnh hưởng từ huấn luyện viên, họ có những cầu thủ rất nhanh nhẹn, khéo léo, kết dính tốt và phòng thủ hay. Tôi dành sự tôn trọng lớn cho U23 Việt Nam, nhưng hoàn toàn tự tin khi đối đầu với họ. Chúng tôi tự tin sẽ giành kết quả tốt mặc dù có ít ngày nghỉ hơn đối phương. Các cầu thủ của tôi cũng rất giỏi và với những gì đang có, chúng tôi sẽ khiến Việt Nam gặp khó khăn".