1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Trung Quốc mất niềm tin vào đội nhà, ca ngợi đội tuyển Việt Nam

Hạo Minh

(Dân trí) - Cổ động viên Trung Quốc tỏ ra khá bi quan về đội nhà ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào đêm nay (8/10). Đa phần các ý kiến trên Sohu đều thể hiện sự thiếu tin tưởng vào thầy trò HLV Li Tie.

Vào 00h00 đêm nay (8/10), đội tuyển Trung Quốc sẽ thi đấu với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba vòng loại thứ ba World Cup 2022. Cả hai đội bóng đều chưa có điểm sau hai lượt trận đầu tiên nên đang rất khao chiến thắng. 

CĐV Trung Quốc mất niềm tin vào đội nhà, ca ngợi đội tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận gặp Trung Quốc.

Trái ngược với việc cổ động viên Việt Nam đang rất tin tưởng vào thầy trò HLV Park Hang Seo. Bên phía đội tuyển Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực lớn từ cổ động viên (CĐV) nhà khi người hâm mộ bóng đá ở quốc gia đông dân nhất thế giới không tin tưởng vào thầy trò HLV Li Tie.

Dưới bài viết "Li Tie: Tôn trọng đối thủ và việc cầu thủ tập luyện trong môi trường khép kín là sự tàn nhẫn", hầu hết người hâm mộ bày tỏ ý kiến phản ứng với huấn luyện viên trưởng tuyển Trung Quốc.

Một cổ động viên ẩn danh bày tỏ ý kiến: "Không phải bạn phải tôn trọng đối thủ, điều quan trọng là bạn phải làm thế nào để đối phương tôn trọng mình".

Một người khác mỉa mai: "Các anh là đội cuối bảng, các anh có dám vô lễ không?". Cổ động viên có tài khoản tên Jun cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng với cách biệt hai bàn: "ĐTQG 0-2 Việt Nam".

Một cổ động viên cho rằng bóng đá Trung Quốc đang ở trình độ thấp: "Bóng đá Trung Quốc đều ở trình độ học sinh tốt nghiệp tiểu học và tôi không thể nói hết trong một vài từ. Tôi là một huấn luyện viên. Điều đó thật buồn cười phải không?".

CĐV Trung Quốc mất niềm tin vào đội nhà, ca ngợi đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Trung Quốc thất vọng sau trận thua Nhật Bản hồi tháng 9/2021.

HLV Li Tie đang phải chịu áp lực cao. Một người khách chỉ trích thẳng: "Li Tie không có bản lĩnh. Ông cần phải chứng minh rằng ông có thể dựa vào cầu thủ bản địa để giành chiến thắng các trận đấu khi bỏ rơi những cầu thủ nhập tịch. Ông là một người hẹp hòi và kiêu ngạo. Các cầu bản địa cũng không phải những người giỏi nhất mà được lựa chọn bởi những mối quan hệ bên ngoài sân cỏ. Còn về lý thuyết dân số thì thật vớ vẩn, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Bangladesh cũng là những quốc gia đông dân, bóng đá có mạnh không? Hà Lan, Bỉ, Uruguay, Croatia và Iceland là những quốc gia nhỏ với dân số ít, bóng đá có tệ không? Mấu chốt là thiếu kiến thức bóng đá, không hiểu bóng đá, không hiểu các yếu tố kỹ thuật, chiến thuật thì làm sao có thể làm tốt được".

Một người dùng Sohu khác cũng mất niềm tin vào cách dùng người của HLV Li Tie: "Không có hy vọng cho đội tuyển quốc gia nếu Li Tie không bị sa thải. Người hâm mộ nghiệp dư cũng biết rằng trình độ nhập tịch tốt hơn cầu thủ nội, nhưng Li Tie lại không biết. Không có lý do gì để một huấn luyện viên như vậy có thể giành chiến thắng. Liên đoàn bóng đá cũng phải chịu trách nhiệm. Li Tie là một con người kém cỏi, không am hiểu bóng đá, giao vận mệnh bóng đá quốc gia cho một người như vậy thực sự rất đáng buồn".

Đáp lại ý kiến trên, người dùng có tài khoản Xikou Ke cho biết: "5 năm nữa thì may ra có hy vọng".

CĐV Trung Quốc mất niềm tin vào đội nhà, ca ngợi đội tuyển Việt Nam - 3

HLV Li Tie đang chịu rất nhiều áp lực.

Tuy nhiên, cũng có cổ động viên cho rằng Li Tie không phải tử huyệt của đội tuyển Trung Quốc, người dùng có tài khoản Yaho nêu quan điểm: "Lippi không thiếu kiến thức bóng đá, hiểu bóng đá, tường tận kỹ năng, chiến thuật và các yếu tố, Lippi có tất cả những điều quan trọng này, vậy tại sao ông ấy lại nghỉ việc dù được hưởng mức lương cao hàng chục triệu euro. Bạn đã bao giờ xem trận thắng 2-0 của Việt Nam ở giải U22 châu Á tại Trung Quốc cách đây hai, ba năm chưa? Trong khi chúng ta sớm làm khán giả ở giải đấu đó.

Huấn luyện viên của họ là thầy ngoại nên không thiếu kiến thức, lứa U22 lúc đó giờ đây đã 24, 45 tuổi rồi, chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai? Việc Trung Quốc và Việt Nam lên xuống trong lĩnh vực bóng đá cần được nhìn nhận, nếu chúng ta không sẽ không thể phát triển và chỉ bị vượt mặt. Ai quản lý đội tuyển quốc gia bây giờ cũng vậy thôi, nếu bạn không nhìn vào quá trình phát triển của bóng đá Trung Quốc, bạn nghĩ rằng đó là vấn đề với huấn luyện viên"

Người dùng có tài khoản Fox Netizen phản bác lại tuyên bố giành chiến của Li Tie: "Nổ vừa thôi, đội tuyển quốc gia không bao giờ có thể thắng".

Rất nhiều cổ động viên Trung Quốc mất niềm tin vào đội tuyển quốc gia đến mức sẵn sàng nói lời cay đắng: "Li Tie là một cầu thủ không có đầu óc chơi bóng. Sẽ là một phép màu nếu ông ta thành công ở đội tuyển quốc gia".

Một người hâm mộ cho rằng việc đội tuyển quốc gia Trung Quốc được đầu tư nhiều tiền nhưng hiệu quả chỉ là con số không là quá phí tiền của: "Cho tôi một phần mười số tiền và để tôi quản lý đội tuyển quốc gia, kết quả như nhau cả thôi".

Một người hâm mộ cũng cho rằng đội tuyển Trung Quốc đang được đầu tư quá nhiều và sai hướng: "Số tiền chi cho đội tuyển bóng đá quốc gia đủ để xây dựng bao nhiêu sân bóng ở các trường tiểu học trên cả nước, chúng ta đã đi chệch hướng so với ý định ban đầu là phát triển thể thao".

CĐV Trung Quốc mất niềm tin vào đội nhà, ca ngợi đội tuyển Việt Nam - 4